Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An diễn ra phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo Lê Tùng bị HĐXX đề nghị tuyên y án 5 năm tù.
Đã có kết quả giám định ADN của 28 người sống tại Tịnh thất Bồng Lai, tuy nhiên ông Lê Tùng Vân nhất quyết đóng cửa không nhận kết quả từ Cơ quan ANĐT tỉnh Long An.
Liên quan đến phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến diễn ra vào ngày mai (14/10), Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết, phiên tòa đã được lùi thời gian xét xử.
Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, dự kiến ngày 14/10 TAND tỉnh Long An sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Lê Tùng Vân và 5 bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.
Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, 5 bị cáo còn lại đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An. Vậy nội dung kháng cáo kêu oan của 5 bị cáo như thế nào?
Liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo đầu tiên vào ngày 28/7, hiện 5 bị cáo còn lại cũng gửi đơn kháng cáo đến TAND Tỉnh Long An.
HĐXX tỉnh Long An đã tuyên phạt “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh, bị cáo Trần Trung Thành mức án cao nhất tử hình về tội "Giết người", "Tàng trữ vũ khí quân dụng".