Tập đoàn điện lực việt nam
-
Trước câu hỏi về việc đề xuất điều chỉnh giá điện bán lẻ 3 tháng/lần có khả thi và ảnh hưởng đến kinh tế và người tiêu dùng, tại họp báo thường kỳ Chính phủ hôm nay ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời thẳng thắn.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa yêu cầu Bộ Công Thương, EVN đưa ra các biện pháp quản lý tốt hơn thị trường điện, xăng dầu.
-
Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 7/2023 đạt 26,20 tỷ kWh - tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022.
-
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 7 tháng qua do tình hình cung ứng điện thiếu hụt, đặc biệt là miền Bắc, EVN phải tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc với sản lượng hàng tỷ kWh điện.
-
Theo Công ty điện lực Hà Nội, do nắng nóng nên sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội luôn đạt đỉnh từ 80 đến trên 100 triệu kWh, đỉnh điểm cao nhất là hơn 101 triệu kWh ngày 27/7.
-
EVN cho biết đang khó khăn về tài chính, đề xuất được tăng giá điện bán lẻ trong thời gian tới. EVN cũng đề nghị Chính phủ, Bộ ngành cho phép thực hiện tạm thanh toán tiền mua điện ở mức phù hợp khả năng tài chính của EVN cho các đơn vị phát điện.
-
Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) ghi nhận quý II/2023 với doanh thu thuần giảm nhẹ xuống 657,3 tỷ đồng, toàn bộ là doanh thu bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
-
Trong tháng 6, điện nhập khẩu từ ngày 1- 27/6 đạt trên 351 triệu kWh, đây là mức nhập điện từ nước ngoài cao trong năm của Việt Nam, có ngày sản lượng điện nhập khẩu ghi nhận 20 triệu kWh.
-
Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm
giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 19/7.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).