Tập quán

  • Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các hộ phải di dân tự do vì kinh tế đói nghèo; tập quán của người dân tộc thiểu số và sự lôi kéo kích động của các đối tượng xấu.
  • Ngày 27.11, thảo luận về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ hơn về tập quán, vùng vận chuyển đi lại chính hoặc phổ biến để điều chỉnh phù hợp.
  • Cách Hà Nội 30km về hướng Đông, làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) là ngôi làng cổ duy nhất của phố Hiến còn tồn tại cho đến nay.
  • Xã Nậm Lỏng thuộc thị xã Lai Châu (Lai Châu), có 391 hộ dân với 1.776 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 88,4%.
  • Ông Cao Văn Toàn ở ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là người gắn bó với nghề nuôi cá lóc 7 năm.
  • “Hầu phi tâm kế” mở đầu trong chiến tích lẫy lừng trước đại bàng vàng xảo quyệt của con khỉ trẻ tuổi dũng mãnh Bão Điêu, đưa đến 13 năm trị vì bầy khỉ Bố Lãng - chưa từng có trong lịch sử - của nó. Cái chết của Bão Điêu cũng oanh liệt như sự lên ngôi năm nào.
  • (Dân Việt) - Theo Văn phòng Chính phủ ngày 18.6, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức.
  • Bộ Xây dựng lưu ý các địa phương không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - châu Âu.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.6, Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) lợn đã được áp dụng rất sớm vào thực tế sản xuất chăn nuôi của nước ta ngay từ những năm đầu của thập kỷ 70 thế kỷ trước, nhưng chưa hình thành được hệ thống trên phạm vi cả nước như công tác TTNT bò.
  • (Dân Việt) - Em mới xem một phóng sự truyền hình kể về kỷ lục gia Việt Nam là ông Hồ Đại Phước là chụp ảnh các chợ khắp mọi vùng miền của nước mình...