Tập quán

  • (Dân Việt) - Dù Bộ NNPTNT đã khuyến cáo các địa phương miền Bắc hạn chế tối đa diện tích lúa xuân sớm, nhưng ở một số nơi, nông dân vẫn tự phát gieo cấy…
  • (Dân Việt) - Ở các khu vực miền núi phía tây Quảng Nam, như Đông Giang, Tây Giang... đồng bào dân tộc Cơ Tu có tập quán làm bánh cuốt (còn gọi là bánh sừng trâu) trong những ngày Tết, lễ hội...
  • (Dân Việt) - Người dân vùng núi đá xa xôi xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) vẫn đang loay hoay trong việc tìm lối thoát để xây dựng một NTM bền vững khi mà nơi đây quá thiếu cán bộ trẻ để thực hiện chương trình này.
  • Dân Việt - Ủy ban điều tra an ninh - kinh tế Mỹ vừa ra tuyên bố cảnh báo các hành động không phù hợp của Trung Quốc trên Biển Đông.
  • (Dân Việt) - 19 tập phim “Đồng quê” của đạo diễn Lê Phương Nam sẽ vẽ lại bức tranh phong tục tập quán của cư dân vùng Cà Mau - Bạc Liêu những năm 1930-1945 và công cuộc mưu sinh trên vùng đất phương Nam nước Việt.
  • (Dân Việt) - Kết quả cuộc khảo sát của Quỹ Thomson Reuters cho biết, bạo lực, các điều kiện chăm sóc y tế tồi tàn và nghèo đói cùng cực đã biến Afghanistan thành vùng đất nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ.
  • (Dân Việt) - Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2015 toàn tỉnh có 35/118 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM), các xã còn lại đạt 50% tiêu chí trở lên và huyện Tân Hiệp đạt huyện NTM, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương tiến hành thực hiện và hoàn thành sớm các quy hoạch.
  • (Dân Việt) - Với 70% diện tích là núi đá, chăn nuôi đại gia súc được coi là ngành kinh tế trọng điểm ở các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang. Giống bò vàng (còn gọi là bò Mông) do đồng bào trong vùng lai tạo đã trở thành sự lựa chọn để cao nguyên đá xóa đói, giảm nghèo.
  • (Dân Việt) - Để đạt mục tiêu đến năm 2015 toàn tỉnh có 35/118 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt 50% tiêu chí trở lên và huyện Tân Hiệp là huyện nông thôn mới, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương thực hiện và hoàn thành sớm các quy hoạch.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Lai Châu vừa công bố kết quả điều tra số hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015. Chuẩn nghèo này sẽ được lấy làm căn cứ để xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ người nghèo phát triển.