Tập trận quân sự
-
Lầu Năm Góc nói rằng chính quyền Kiev sẽ tự quyết định quyết định cách sử dụng tên lửa mới cho các bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp, đồng thời xác nhận rằng lô vũ khí viện trợ mới nhất sẽ bao gồm các loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB).
-
Hôm 2/2, các quan chức Washington cho biết một khinh khí cầu do thám nghi là của Trung Quốc đã bay qua Mỹ, động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến đi dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bắc Kinh.
-
Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu nhận xe tăng do phương Tây sản xuất trong những tháng tới sau khi Mỹ, Anh và Đức quyết định tăng cường hỗ trợ cho nước này trong cuộc xung đột với Nga.
-
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 19/12, một quan chức Ukraine đã lên tiếng.
-
Tổng thống Vladimir Putin cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận quân sự với Belarus.
-
Belarus đã tăng cường triển khai quân đội tại biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một mặt trận mới của cuộc xung đột.
-
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ukraine không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Tehran.
-
Mỹ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD, chủ yếu tập trung vào tăng cường hệ thống phòng không và cải thiện khả năng đánh bại máy bay không người lái.
-
Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 116 xe tăng M1A1 Abrams, các phương tiện khác và đạn dược do General Dynamics (GD.N) sản xuất cho Ba Lan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 3,75 tỷ USD.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ suy đoán rằng lực lượng của đất nước ông có thể tham gia cùng quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.