Tên lửa chống hạm
-
Các tên lửa chống hạm của Trung Quốc vượt trội so với Mỹ về chủng loại và tầm bắn. Điều đó khiến các siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ có nguy cơ trở nên lạc hậu.
-
Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận vào đầu tháng 7 nhưng không được truyền thông Hàn Quốc chú ý.
-
Nga đang chế tạo một loại “thủy quái” mới - đó là thủy phi cơ (ekranoplan) A-050, báo We are the Mighty cho biết.
-
Tàu ngầm mang ngư lôi, tên lửa chống hạm hay thủy lôi là những vũ khí điển hình đe dọa đối với hoạt động của Hải quân Mỹ trên toàn cầu.
-
Hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion sử dụng P-800 Yakhont, tên lửa chống hạm có tầm bắn 290 km, tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh và gần như không thể đánh chặn.
-
Tên lửa hành trình “Kalibr” của Nga hiện đại và nhanh hơn “Granit”, tên lửa được truyền thông Trung Quốc gọi là vũ khí chính của Nga chống lại tàu sân bay Mỹ, cựu Tư lệnh Hạm đội Baltic, Vladimir Valuev nói với Sputnik.
-
Dự án tên lửa không đối đất Hs 293 dẫn đường bằng sóng radio của Đức quốc xã đã mở đường cho việc phát triển các loại tên lửa chống hạm hiện đại.
-
Một tư lệnh hải quân Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì hành động phô trương sức mạnh ở Biển Đông và không thiết lập cơ chế liên lạc nhằm giải quyết khủng hoảng.
-
Malaysia đã phô trương sức mạnh quân sự khi phóng thử tên chống hạm trên Biển Đông, được cho là lời cảnh báo với Trung Quốc.
-
Hải quân hoàng gia Anh đã huy động tàu chiến theo sát tàu khu trục Trung Quốc, sau khi con tàu xuất hiện ở eo biển Anh.