Tên lửa hành trình siêu thanh
-
Pháp xác nhận sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine, trong khi Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang cân nhắc gửi 'báo thép' Bradley cho Kiev.
-
Lực lượng vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng các tên lửa siêu thanh mới trong tác chiến bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình 3M22 Zircon được phóng từ tàu vốn không thể bị các hệ thống phòng không Ukraine phát hiện và đánh chặn, tạp chí Army Recognition cho biết.
-
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga được cho là đã thực hiện những vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32 đầu tiên vào các mục tiêu trong đất Ukraine.
-
Tên lửa hành trình tấn công Hypersonic (HACM) sẽ là vũ khí duy nhất trên thế giới di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, vượt quá Mach 5 ít nhất là Mach 15, gấp 20 lần so với các đối thủ hiện tại nhưng chính xác là bao nhiêu thì vẫn còn là bí ẩn.
-
Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine khi Nga và các lực lượng ly khai đang cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các thành phố Bakhmut và Avdiyivka, theo Rferl.
-
Ukraine cho biết, Nga đã phóng một tên lửa hành trình siêu thanh chính xác cao P-800 Oniks vào Odessa. Tuy nhiên, tên lửa đã không thể chạm đất và phát nổ giữa không trung, theo Pravda.
-
Theo Bộ Ngoại giao Anh, vũ khí M270B1 mà London cung cấp sẽ mang lại "sự tăng cường năng lực đáng kể cho các lực lượng Ukraine".
-
Hệ thống phóng tên lửa Tsirkon đang được phát triển tại văn phòng thiết kế tên lửa nổi tiếng NPO Mashinostroyenia ở Reutov, gần Moscow, theo hãng tin TASS.
-
Ukraine tuyên bố đã đánh chìm soái hạm Moskva - niềm tự hào của Hạm đội Biển Đen Nga nhưng Moscow bác bỏ. Tuy nhiên, nếu tuyên bố của Ukraine được chứng thực, vụ chìm soái hạm Moskva sẽ mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh hải quân, Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho biết.
-
Việc thử nghiệm thiết kế của Lockheed Martin được cho là đã diễn ra vào giữa tháng 3 nhưng không được Mỹ công khai để tránh leo thang xung đột với Nga.