Tết nguyên đán 2018
-
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, đây cũng là thời điểm nông dân Cà Mau bắt đầu tất bật thu hoạch cua biển. Hiện, giá cua biển đã tăng trở lại và có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cận Tết, khiến nông dân phấn khởi.
-
Nhiều người đổ về Đà Lạt du lịch và làm việc sau Tết Nguyên đán đã gây nên tình trạng quá tải, ách tắc giao thông trong thời gian dài. Bên cạnh đó, việc tìm được phòng nghỉ trong những ngày này cũng rất khó, nếu không đặt trước khoảng 15 ngày.
-
“Cha đẻ” mít không hạt ở Cần Thơ cho biết, trong 2017, ông thu lời gần 1 tỷ đồng từ việc bán mít trái và cây giống. Trong năm 2018, ông sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, xuất bán sản phẩm “độc” của mình ra nước ngoài.
-
Gia đình sẽ làm mâm cơm để vinh quy bái tổ cho Công Phượng, người con đã gặt hái thành công trong năm Đinh Dậu vừa rồi.
-
Mỗi dịp Tết đến, bà con dân tộc Mường ở vùng quê Phú Thọ của Hà Đức Chinh thường có lễ hội riêng cho thanh niên chưa vợ.
-
Giấy báo, túi ni long, đồ ăn bị người dân bỏ lại quanh hồ Gươm sau khi xem pháo hoa đón giao thừa 2018.
-
Như đã thành thông lệ, cứ bắt đầu chiều tối 30 Tết, người dân TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới đổ xô đi “săn” cây cảnh giá rẻ. Người mua thì tươi cười hớn hở vì mua được cây cảnh trưng tết giá hời, còn người bán thì ngậm ngùi vì “vào thế đã rồi”.
-
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hoa cây cảnh (bao gồm dạng củ, dạng cây, dạng cành, và loại khác) của Việt Nam trước dịp Tết Nguyên đán năm 2018 (từ ngày 01/12/2017 đến 31/01/2018) của Việt Nam, sơ bộ đạt kim ngạch 18 triệu USD, tăng mạnh 46,8% so với dịp tết một năm trước đó.
-
Quãng thời gian nghỉ Tết giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên người thân sau một năm bận rộn thi đấu xa nhà. Kính mời độc giả cùng điểm qua không khí đón Tết của các tuyển thủ U23 Việt Nam.
-
Đang trong thời điểm bán chạy nhất mùa Tết, hiện nhiều nhà vườn và thương lái bán hoa, cây cảnh lại lo sốt vó vì sức bán năm nay chậm, ế hơn mọi năm. Nhiều người đã bắt đầu hạ giá, xả hàng giá rẻ để còn kịp về nhà đón Tết.