Thành Long đổi ý, để toàn bộ tài sản cho con trai

Thứ bảy, ngày 07/03/2015 13:25 PM (GMT+7)
Thay vì quyên góp cho cộng đồng như lời từng tuyên bố, Thành Long đã quyết định để lại gia sản cho con trai.
Bình luận 0

Cách đây vài năm, khi được hỏi về khối tài sản của mình, Thành Long cho biết, một nửa tài sản của anh sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện do chính anh lập ra từ năm 1988 mang tên Jackie Chan Charitable Foundation. Mục đích ban đầu của quỹ từ thiện này là nhằm hỗ trợ những thanh niên sa ngã, sau đó, quỹ được phát triển thành các hoạt động khác như y tế, giáo dục.

Nam diễn viên hành động cũng khẳng định, chỉ một phần nhỏ trong số tài sản của anh được để lại cho vợ con. "Con trai tôi nếu được thừa hưởng quá nhiều tài sản có thể sẽ lãng phí, thật sự uổng công sức của tôi', Thành Long nói. 

img
Thành Long bên vợ con.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới đây, Thành Long đã có những phát ngôn trái ngược. "Tài sản của tôi không để lại cho con trai của tôi thì để cho ai? Toàn bộ sẽ được Phòng Tổ Danh kế thừa, đó là con trai của tôi, tôi là cha, đó là sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi".

img

Thành Long và con trai Phòng Tổ Danh.

Phòng Tổ Danh bị bắt vào tháng 8.2014 vì hành vi tàng trữ và sử dụng cần sa. Sau khi ra tù, mối quan hệ của Thành Long và con trai được cho đã cải thiện đáng kể.

Thành Long chia sẻ: "Hai cha con trước đây chỉ cần một câu nói cũng có thể thành xung đột. Ngay cả việc xem tivi chung cũng là chuyện khó có có thể xảy ra. Giờ nghĩ lại, con trai quả thật có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Gia đình tôi giờ đầm ấm hơn trước đây rất nhiều".

Ân Ân (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem