Thứ năm, ngày 29/01/2026 15:42 GMT+7

Tháo dỡ hàng quán, chỉnh trang đường xá, cảnh quan tại danh thắng linh thiêng bậc nhất miền Bắc

Huy Vinh Thứ năm, ngày 29/01/2026 15:42 GMT+7
Cơ quan chức năng đã triển khai đợt cao điểm chỉnh trang, giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp trong quy hoạch quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương.

Tháo dỡ hàng quán, lấy lại cảnh quan tại chùa Hương

Để tổ chức thành công Lễ hội chùa Hương 2026 tại xã Hương Sơn (Hà Nội), Ban Tổ chức lễ hội đang gấp rút chuẩn bị các công đoạn để tổ chức tốt nhất lễ hội lớn nhất miền Bắc.
Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương) là một quần thể văn hoá tâm linh được nhiều người Việt Nam biết đến, khu vực quần thể rất rộng lớn với nhiều ngôi chùa, hang động khác nhau, quần thể này còn có suối Yến nổi tiếng.
Những năm qua tại lễ hội chùa Hương, đặc biệt khu vực Thiên Trù – Hương Tích thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt những ngày cao điểm mùa lễ hội có thể đạt tới 4-5 vạn khách/ngày. Chính vì vậy, Ban Tổ chức đã tổ chức tháo dỡ, giải tỏa những hàng quán lấn chiếm không gian, chỉnh trang lại đường xá để phục vụ du khách ở mức tốt nhất.
Các khu vực từng xảy ra ùn tắc vào mùa cao điểm nhất là đường vào động Hương Tích sẽ được mở rộng và sắp xếp lại hệ thống bán hàng. 
Khu vực trung tâm sau khi giải tỏa sẽ được quy hoạch thành không gian quảng trường chung để du khách dừng chân, tránh ùn tắc, lộn xộn.
Nhiều lan can lối đi lại được sơn sửa lại.
Sau tháo dỡ, không gian sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý di tích để tiến hành chỉnh trang, trồng cây, sắp xếp lại hệ thống dịch vụ, tạo diện mạo mới cho toàn khu vực.
Các điểm dịch vụ gần Thiên Trù, cổng động Hương Tích và Bến Trò cũng đang được sắp xếp lại.
Lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, công tác chỉnh trang năm nay tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm vệ sinh môi trường toàn tuyến; lập lại trật tự không gian dịch vụ; cải tạo cảnh quan các khu vực trọng điểm như Thiên Trù, Bến Trò, cổng động Hương Tích.
Tại quần thể khu di tích chùa Hương có 115 trường hợp nằm trong diện phải chỉnh trang, giải tỏa. Nhiều hộ gia đình đồng ý tự giác tháo dỡ, số còn lại vận động người dân, đảm bảo đồng thuận, trật tự.
Khu vực suối Yến trước khi Lễ hội chùa Hương năm 2026 bắt đầu.
Hiện đang là mùa hoa súng tại suối Yến, chùa Hương.
Một nhóm du khách nước ngoài vãn cảnh chùa Hương ngày 28/1. Ông Bùi Văn Triều, Giám đốc Ban quản lý khu di tích và danh thắng Hương Sơn cho biết, khi mới chỉnh trang các vị trí hàng quán che lấp cảnh quan, nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. "Đây là một trong những chủ trương lớn, cần thiết và chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới", ông Triều nói thêm.
Lãnh đạo xã Hương Sơn cũng xác định đây là nhiệm vụ khôi phục cảnh quan khu di tích quốc gia đặc biệt. Khi trả lại không gian 30 m cho tuyến Thiên Trù, du khách sẽ di chuyển thuận lợi, lễ hội bớt ùn ứ và an toàn hơn, phục vụ tốt nhất cho mùa lễ hội Chùa Hương 2026, lãnh đạo xã này cho biết.
Lễ hội chùa Hương khai hội vào ngày mùng 6 tháng giêng hàng năm và kết thúc vào hạ tuần tháng 3 âm lịch. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như hát chèo, hát văn bên cạnh đó còn có các cuộc thi mang tính thể thao như leo núi, đua thuyền... Xưa kia, người dân mở hội chùa Hương với ý nghĩa khai sơn, mở rừng. Ngày nay, lễ hội chùa Hương còn mang ý nghĩa khai chùa, mở chùa để người dân đến đây cầu tài cầu lộc cầu bình an cho gia đình mình.

Việt Nam là một trong những quốc gia với nhiều văn hóa tín ngưỡng khác nhau đặc biệt là Phật giáo. Nhắc tới Phật giáo Việt Nam không thể không kể đến hàng loạt các ngôi chùa có lịch sử rất lâu đời như Linh Quy Pháp Ấn, chùa Thiên Mụ... và không thể không nói tới chùa Hương. Đây là một quần thể chùa mang trong mình nét đẹp xưa cũ cũng như nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của người dân miền Bắc. Với địa thế “tựa sơn hướng thủy”, chùa Hương không chỉ là điểm hành hương mà còn là thắng cảnh nổi tiếng của miền Bắc. Từ năm 2017, nơi đây đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời nằm trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam.

Có nhiều thuyết cho rằng chùa Hương hay tên gọi đầy đủ là chùa Hương Sơn được xây dựng vào thế kỷ 17 nhưng thực chất chùa Hương được xây dựng vào thế kỷ 15. Tương truyền năm 1442 - 1497 có ba vị hòa thượng đã tìm ra động Hương Tích dựng lên thảo am Thiên Trù. Lúc đó động Hương Tích là chùa trong, thảo am Thiên Trù là chùa ngoài và gọi chung hai nơi này là chùa Hương hay “Hương Thiên Bảo Sái”.

Tuy được hình thành lâu đời nhưng một trong những người có công đưa chùa Hương vào nét văn hóa tín ngưỡng của người dân miền Bắc chính là chúa Trịnh Sâm. Ông cũng chính là người đã đặt nền móng hình thành lễ hội chùa Hương và tập tục đi dâng lễ vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Nhưng trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1947 quần thể chùa Hương đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Đến năm 1988, dưới sự chỉ dạy của cố hòa thượng Thích Thanh Chân, hòa thượng Thích Viên Thành mới nhận thấy giá trị to lớn của quần thể chùa Hương đối với người dân thủ đô nói riêng và miền Bắc nói chung mà chùa Hương mới được khôi phục lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.