Tháp Bà Ponagar
-
Năm nay, Tháp Bà Ponagar Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ đón khách từ 6h đến 24h vào ngày 30 Tết, từ 0h đến 21h từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.
-
Được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII-XIII, Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) là công trình kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng độc đáo, là ngôi tháp Champa thờ thần lớn nhất của người Chăm cổ ở Việt Nam.
-
Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang đã chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người dân từ các địa phương như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên,... đến tham gia.
-
Liên quan đến vụ du khách người Chăm kể chuyện cho bạn bè nghe về văn hóa Chăm tại Tháp Bà Ponagar thì bị ngăn cản, đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa thông tin, hiện đã trực tiếp xin lỗi du khách.
-
Tháp Bà Ponagar là một quần thể gồm nhiều tòa tháp tọa lạc trên đồi bên cạnh cầu xóm Bóng và cửa sông Cái thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Nơi đây thờ Nữ thần Ponagar (Người mẹ xứ sở của dân tộc Chămpa) và cũng là Thiên Y Thánh mẫu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
-
Tháp Ponagar còn gọi là Tháp Bà nằm trên đồi Cù Lao, bên dòng sông của thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang được xem là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.
-
Ngày 21/4, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích Tháp Bà Ponagar, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để dự lễ khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar và dâng hương tại đền thờ Thánh Mẫu.
-
Ngày 21/4, tại khu Di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã chính thức khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar.
-
New Galaxy Nha Trang được ví như "lục giác kim cương" giữa lòng vịnh ngọc, mang tới không gian sống như nghỉ dưỡng cho cư dân.
-
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng hiện trạng cầu Xóm Bóng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã xuống cấp và cần tháo dỡ để xây dựng chiếc cầu mới phù hợp với thực tế.