Thầy cô
-
Ở vùng biên giới này, trẻ con từ lúc sinh ra đến khi học lớp 1 chỉ biết mỗi tiếng mẹ đẻ. Các thầy dạy tiếng Việt cũng đồng nghĩa với việc dạy “ngoại ngữ” cho các cháu. Muốn dạy cho các cháu hiểu, những thầy giáo cắm bản cũng phải học “tiếng nước ngoài”.
-
Kiểm tra bài, mặc sai đồng phục, không được ăn quà vặt... luôn là những nỗi ám ảnh, sợ hãi muôn thuở của học sinh từ trước đến nay.
-
Sau khi uống sữa, khoảng 40 em học sinh trường tiểu học đã bị đau bụng, ói. Thay vì đưa các em vào bệnh viện, nhà trường lại đưa các em đến phòng y tế của trường.
-
Để ứng phó với lỗi đến lớp không đúng giờ, học sinh thường nghĩ ra không ít lý do được coi là chính đáng như bị ốm, hỏng xe, quên vở bài tập.
-
Chỉ vì đơn xin nghỉ học phong cách kiếm hiệp, một nam sinh lớp 11 ở xã Sơn Đồng, Hà Nội đã bị đình chỉ học 5 ngày.
-
Chiều hôm đó, đón con đi học về, con trai đưa cho tôi cái phong bì con tự chế: "Mẹ đọc trước giùm con coi con viết thư gửi thầy như vầy được không mẹ!".
-
Liên quan tới việc hơn 500 HS tại Hà Tĩnh không được tới trường, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã lên tiếng và cho rằng, hành vi đó là vi phạm quyền trẻ em.
-
Xây ký túc xá (KTX) sinh viên tốn hàng tỷ đồng nhưng cho tới 11 hộ cán bộ, công nhân viên chức của trường vào ở; cùng với đó là nhiều sai phạm của lãnh đạo không được xử lý… đang khiến các cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng sư phạm Cà Mau bức xúc.
-
Ở điểm trường bản Nậm Đắc, xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) có 2 lớp xoá mù chữ học vào buổi tối. Học sinh của lớp phần lớn là những người lớn tuổi và đều đã có gia đình.
-
"Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xinh, thanh cao. Dáng đi của cô đi như siêu người mẫu. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Mái tóc cô xoăn và có màu nâu đỏ".