Nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo bị tố đánh học sinh chảy máu mũi và chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra để có hướng xử lý cuối cùng.
Phát hiện học sinh đốt giấy, thầy hỏi nhưng không ai trả lời. Khi em P đứng ra nhận thì bị thầy Thủy đánh vào đầu. Sau đó anh trai của P đến trường gặp theo giấy mời của thầy Thủy thì hai bên xảy ra xô xát.
Sự việc trên xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Lạnh (xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Em Vừ A Dơ (nạn nhân) cho biết, thầy giáo H đã dùng chân đá liên tục vào người em, dùng tay đấm mạnh vào lưng em.
Nhiều giáo viên chia sẻ việc bắt gặp học sinh đùa cợt, hỗn láo ngay trước mặt dù không nhiều nhưng không phải là chuyện hiếm trong quá trình dạy học. Và dù tức giận nhưng người người thầy phải giữ một cái đầu tỉnh táo để không đẩy sự việc đi quá xa.
Trước câu chuyện một thầy giáo bị đuổi việc vì tát học sinh trêu chọc mình, nhiều giáo viên cho rằng hình thức kỷ luật này quá nặng, càng khiến họ ngày càng muốn thu mình.
Hình thức xử lý của BGH trường THCS Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) là đuổi việc thầy giáo vì đã tát, véo tai học sinh hỗn láo đang có rất nhiều ý kiến trái chiều. Dân Việt đã nhận được 1 số ý kiến từ bạn đọc.