Thế hệ vàng
-
BLV Quang Huy phân tích nguyên nhân sâu xa khiến những trụ cột của ĐT Việt Nam gặp khó khăn trong việc nâng tầm bản thân.
-
Dũng "Nem", Hiệp "Châu", Lương "Dị". Mỗi đội bóng chỉ cần sở hữu 1 trong 3 cái tên kể trên là đã đủ để tham dự mọi giải đấu phong trào với tư cách ứng viên vô địch. Vậy mà FC Đại Từ lại có được sự phục vụ của cả 3 cầu thủ có thể nói là hay nhất trong làng bóng đá phủi từ trước đến nay.
-
Là một làng cổ trong vùng “ngũ giỗ” (5 điểm nổi tiếng) của đất Kinh Bắc xưa, thôn Lỗ Khê (nay thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) nổi danh là đất tổ của nghệ thuật hát ca trù.
-
ĐT Pháp đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020. Hiện tại họ đang sở hữu một đội hình chiều sâu với 26 cầu thủ đồng đều và hoàn toàn có thể chia thành hai đội hình chất lượng.
-
Trong bất cứ một cuộc bình chọn nào, không ai có thể loại Lê Huỳnh Đức ra khỏi danh sách những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
-
Hơn một thập kỷ trôi qua, ký ức buồn về thế hệ vàng ở SEA Games 2005 tại Bacolod vẫn là nỗi ám ảnh, niềm trăn trở với nhiều cổ động viên cũng như những người làm bóng đá Việt Nam.
-
Khi nói tới “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10 của TTXVN), nhiều người nhận diện được ngay là lớp phóng viên chiến trường, một trong những "thế hệ vàng," đã trở thành một danh hiệu...
-
Từng được đánh giá là một trong những hậu vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng Đoàn Việt Cường đã tự đánh mất mình cùng khối tài sản khổng lồ. Giờ đây, ở tuổi 35, cựu tuyển thủ này đang phải làm lại từ đầu…
-
Vô địch SEA Games 30, U22 Việt Nam được HLV Calisto gọi là “thế hệ vàng”; Lampard quyết chi đậm để mua “bom tấn”; Pepe và Bellerin “chạy đua” để kịp dự trận đấu với Man City; M.U muốn mua Erling Haaland; Arsenal muốn “người nhà” làm HLV.
-
Sau chức vô địch vẻ vang ở AFF Cup, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ siết chặt tay nhau bước đến một thử thách khốc liệt hơn ở trường châu lục.