Thị xã Trảng Bàng
-
Với giá cá chạch lấu thương phẩm dao động từ 180.000 đồng đến hơn 230.000 đồng/kg, ước tính sau khi trừ chi phí, đến khi thu hoạch, gia đình anh Phú (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đạt lợi nhuận gần 100 triệu đồng.
-
Mùa nắng, nguồn thức ăn cho gia súc khan hiếm do lượng cỏ trong tự nhiên giảm đáng kể. Đây là nỗi lo của nhiều người chăn nuôi gia súc. Hiểu được khó khăn này, hơn 10 năm qua, ông Phan Thế Vinh (ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) luôn bám trụ với “nghề giao rơm”.
-
Ông Phan Thiện Khâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cho biết, một nông dân của xã rất thành công với mô hình nuôi dúi giống. Đó là hộ anh Lê Văn Lộc, ngụ ấp Gò Ngãi.
-
Mô hình nuôi cá rô đồng trong ruộng lúa hữu cơ được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh làm thí điểm tại ấp Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Bước đầu cho thấy mô hình cho hiệu quả kép, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên từ ruộng lúa làm thức ăn cho cá, giảm sử dụng phân bón hóa học...
-
Với lợi thế vùng nhiều kênh, rạch, sông nước, xã Phước Chỉ (TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nổi tiếng với các món ăn đặc sản đồng quê giản dị, thơm ngon: mắm, cá khô, đọt rau ngâm chua, cà na..
-
Anh Hồ Văn Tây, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình nuôi lươn sinh sản ở vùng đất ven sông Vàm Cỏ Đông. Trang trại nuôi lươn của anh bắt đầu cung cấp lươn giống cho một số người dân các tỉnh miền Tây.
-
Với tinh thần không ngại khó khăn, chịu khó tìm tòi, học hỏi, chị Phan Thị Bé Lam, sinh năm 1986- hội viên phụ nữ ở ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) trồng thành công lan hoàng nhạn, quế tím, ngọc điểm; là tấm gương tiêu biểu, nỗ lực phát triển kinh tế.
-
Những năm gần đây, nhờ siêng năng chăm sóc vườn hoa, vườn trồng cây kiểng (vườn trồng cây cảnh) và cây ăn trái, mà chị Trinh, khu phố Lộc Hoà, phường Lộc Hưng (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)có thu nhập đáng kể.
-
Công trình cầu An Hòa (TX.Trảng Bàng) dự kiến sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật trong những ngày đầu tháng 3/2022. Đây là niềm vui lớn cho nhân dân 2 xã biên giới khi thoát cảnh “qua sông phải lụy phà”, vùng nông thôn được nối liền thành thị.
-
Tây Ninh: Trồng rau rừng ở vùng đất nhiễm phèn, ai ngờ thành đặc sản, hái bao nhiêu cũng bán hết veo
Rau rừng, cái tên gọi chung cho các loại cây rừng có thể lấy lá non để ăn sống như trâm ổi, lộc vừng, mặt trăng, sơn máu, quế vị, cóc... đã không còn xa lạ với người dân địa phương, cũng như du khách gần xa khi đến với tỉnh Tây Ninh, thưởng thức món bánh canh, bánh tráng Trảng Bàng kèm với rau rừng.