Thiên văn
-
Một số chuyên gia lo ngại trạm không gian của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất bất cứ lúc nào.
-
Các nhà khảo cổ đã phát hiện công dụng thực sự của một cổ vật cực kỳ tinh xảo từ con tàu đắm cả hàng ngàn năm trước dưới biển sâu thuộc hòn đảo Antikythera phía nam Hy Lạp.
-
Ở Green Bank, Tây Virginia (Mỹ) sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị không dây khác đều là bất hợp pháp. Dẫu vậy cuộc sống nơi đây vẫn tiếp diễn.
-
Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng của một hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời, lớn gấp 5-10 lần Trái đất.
-
Các chuyên gia vật thể bay không xác định (UFO) chưa thể tìm ra nguồn gốc của dải sáng này.
-
Những người yêu thiên văn sắp sửa được chiêm ngưỡng "trăng xanh" đầu tiên sau gần hai năm, tức trăng tròn lần thứ hai trong một tháng.
-
Hành trình của robot trên sao chổi, tác động của máu trẻ với quá trình lão hóa hay sự phát triển của thế hệ robot tương tác độc lập là những bước đột phá lớn trong nghiên cứu khoa học năm nay.
-
Trong đêm ngày 10.8 (Rằm tháng Bảy Âm lịch), thế giới đã được chứng kiến hiện tường thiên nhiên kỳ thú được gọi là "Siêu Trăng" (Super Moon) tức thời điểm Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất.
-
Ngắm "siêu trăng" diễn ra vào đêm mùng 10 và rạng sáng ngày 11.8 (giờ Hà Nội), sao Mộc tái xuất sau nhiều tuần khuất trong bóng Mặt trời...là những hiện tượng thiên văn kỳ thú đáng xem nhất trong tuần.
-
Đó là nữ khoa học gia Vật lý thiên văn nổi tiếng nhất Việt Nam và thế giới, có tên Việt đầy đủ là Lưu Lệ Hằng, viết trong hồ sơ ở ngoại quốc là Jane X. Luu. Còn trẻ nên hẳn có thể xưng hô thân mật là cô Hằng hay chị Lưu.