Thiếu điện
-
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, kỳ nghỉ lễ này trong năm tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, sản lượng điện tăng 37,2%, công suất tiêu thụ cực đại toàn hệ thống tăng hơn 30,6%.
-
Trong những ngày cuối tháng 4/2024, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục. Theo đó, các tổng công ty điện lực có thể sẽ huy động thêm các nguồn diesel mượn của khách hàng.
-
Trong Quyết định số 924/QĐ-BCT về kế hoạch cung ứng điện năm 2024 và các tháng cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7/2024 vừa được Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành, tổng nguồn điện đã tăng hơn 4,3 tỷ kWh so với kế hoạch đặt ra trước đó.
-
Tại dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được mua bán không qua EVN, mà bằng đường dây riêng hoặc lưới truyền tải điện quốc gia.
-
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2024 đã đàm phán mua 1,8 tỷ kWh điện từ Trung Quốc, tăng hơn 700 triệu kWh so với kế hoạch.
-
Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG để lấy ý kiến rộng rãi.
-
Chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành về cung ứng điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để tái diễn cảnh thiếu điện như năm 2023, không để người dân lo lắng về điện, không tăng giá điện giật cục.
-
Bộ Công Thương thống nhất phương án đơn vị sử dụng điện trung bình 500.000 kWh/tháng mới đủ điều kiện mua điện trực tiếp từ đơn vị phát triển điện, không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
-
Bộ Công Thương vừa công bố bản dự thảo lần 1 Nghị định về quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mái nhà tự sản, tự tiêu nhưng chỉ mua với giá 0 đồng.
-
Ngày 15/4, Thủ tướng ký ban hành Công điện về đảm bảo cung ứng điện, trong đó ra "hạn chót" hàng loạt vấn đề mà Bộ Công Thương phải hoàn thiện trước dịp nghỉ lễ 30/4.