Thiếu úy bắn 3 người bị thương trong đồn biên phòng đã tự sát

Chí Tâm Thứ bảy, ngày 15/06/2019 20:52 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam xác nhận thiếu úy bắn 3 người tại tỉnh Long An, đã tự sát.
Bình luận 0

Vào khoảng 20h15 ngày 15/6, trao đổi với Dân Việt, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cho biết đã khống chế và tước đoạt vũ khí của thiếu uý Tạ Quang Đạt.

Tuy nhiên, đến 20h55 cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, thiếu uý Đạt đã tự sát.

Hiện các đơn vị đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Vị Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam khẳng định lại, thiếu uý Đạt có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, vừa đi chữa bệnh về.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định trong 3 người bị thiếu úy này bắn, có một nạn nhân là đại úy Vũ Hào Hiệp (35 tuổi, công tác tại Đồn biên phòng Bình Hiệp) đã tử vong.

img

Hiện trường vụ thiếu úy bắn 3 người bị thương tại tỉnh Long An.

Trước đó, khoảng 16h35 cùng ngày, thiếu uý Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp đã dùng súng bắn 3 người bị thương tại Đồn biên phòng Bình Hiệp, TX.Kiến Tường, tỉnh Long An.

Sau khi bắn 3 người này, thiếu uý Đạt đã ôm súng, cố thủ tại đồn biên phòng. 

Riêng 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chính quyền địa phương đã phải phát loa kêu gọi di tản người dân khỏi hiện trường và phong tỏa các con đường dẫn vào khu vực hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, các đơn vị đã cố gắng thuyết thục thiếu uý Đạt buông vũ khí. Nếu như không thuyết phục thành công, lực lượng chức năng sẽ tìm cách tước súng của thiếu uý Đạt. Sau gần 5 giờ đấu tranh, lực lượng chức năng mới khống chế được và tước đoạt vũ khí của thiếu uý Đạt. Tuy nhiên, thiếu úy này đã tự sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem