Thoát vị bẹn
-
Thấy con quấy khóc nhiều, gia đình thấy bẹn trái của bé thấy to, sưng cứng. Kết quả thăm khám cho thấy con bị thoát vị bẹn, tuy nhiên do phát hiện muộn nên 1 buồng trứng đã bị hoại tử.
-
Ban đầu, chỗ phình vùng bẹn của anh T. tự xẹp xuống khi nằm hoặc lấy tay đẩy nên anh T. không nghĩ đó là bệnh.
-
Thay vì rạch một đường lớn ở bẹn khiến trẻ em đau đớn, vết mổ lâu lành, mất thẩm mỹ, kỹ thuật mổ thoát vị bẹn từ rốn của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn (Hà Nội) đã giúp nhiều trẻ em sớm bình phục.
-
Từ kết quả khám lâm sàng cho đến siêu âm đều kết luận bé N bị sa ruột và mổ cấp cứu. Tuy nhiên, khi mở ổ bụng bác sĩ mới “tá hỏa” biết bé N không hề bị sa ruột mà bị u vùng bẹn.
-
Ngày 26.9, Báo NTNN nhận được thư kêu cứu của cháu Vũ Văn Việt ở thôn Dì Thàng, bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
-
Sáng 10.9, tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, đoàn bác sĩ đến từ Mỹ đã bắt đầu tiến hành khám bệnh, phẫu thuật cho bệnh nhi.
-
(Dân Việt) - Bé T.A.Đ đã được Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho xuất viện về nhà, sau khi được phẫu thuật lần thứ 3 để ổn định thông tiểu tạm, chờ phẫu thuật tái tạo bàng quang.
-
(Dân Việt) - Bác sĩ mổ chính Phạm Văn Toàn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng Kỷ luật thống nhất đề nghị cấp thẩm quyền ra quyết định khiển trách như mức bác sĩ Toàn tự nhận.
-
(Dân Việt) - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh về việc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh mổ khắc phục thoát vị bẹn, cắt nhầm bàng quang của bé trai 21 tháng tuổi Tr.A.Đ.
-
Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - cho biết bệnh viện đang liên hệ với một số bác sĩ Anh, Úc, Mỹ để khám và tìm hướng điều trị cho bé T.A.Đ..