Thu bồn

  • Đến làng cổ Trà Nhiêu, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hỏi về nghề đan thuyền thúng trăm năm (thúng chai), thì ai cũng chỉ dẫn đến nhà lão nông Trần Văn Hỷ (83 tuổi, trú thôn Thi Lai). Ông là người duy nhất trong làng còn trụ lại với nghề đan thúng chai truyền thống từng nở rộ suốt một thời gian dài.
  • Đã từ lâu, người dân thôn Trung An (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, nay là khối Trung An, thị trấn Trung Phước) vào núi Hòn Nghệ tìm kiếm lâm sản và phát hiện một số tảng đá lạ.
  • Trên đường di chuyển từ Hội An về nhà ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, chiếc ghe chở 11 người bất ngờ lật úp khiến 5 người mất tích.
  • Tháng 6.2017, sau khi nhà thơ Thu Bồn được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, tại quê hương, xã Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam, vào ngày giỗ lần thứ 14, đã có một đêm tưởng niệm thật hoành tráng và xúc động. Cả ngàn quan khách, bạn bè, người thân và bà con quê nhà đã tham dự...
  • Ngày 20.2, trả lời Dân Việt, đại diện Bộ VHTTDL cho biết, Bộ đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng trả lời về việc đề nghị tiếp tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đối với hai cố tác giả là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn).
  • Theo thông lệ, đến tháng 9, giải thưởng Hồ Chí Minh mới chính thức được vinh danh nhưng đến thời điểm hiện nay đã nóng. Giới văn chương khá bất ngờ xen bất bình khi giải thưởng cao quí đợt này để lỡ một gương mặt lớn của thi ca Việt Nam hiện đại, cố thi sĩ Thu Bồn.
  • Thịt cá mòi ngọt mát, nước chấm đậm bùi, vị riềng ớt cay thơm, quyện với hương vị các loại lá “hương rừng cỏ nội” kèm thêm miếng chuối xanh chan chát, miếng khế chua… như ngấm vào chân răng, đầu lưỡi. Đặc biệt, ăn gỏi ngon nhất là “nhấm” với rượu gạo chính hiệu, làm cho món ăn sẽ thăng hoa và thi vị hơn.
  • Thôn Đông Bình, xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) từ lâu như một “ốc đảo” biệt lập với những vùng xung quanh.
  • Ngày 25.4, tại Quảng Nam, diễn ra cuộc họp giữa Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) với lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, cùng đại diện Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Đăk Mi 4, Thủy điện A Vương...
  • Sự hiện diện của xe nước đã trở thành một hình ảnh thân quen và giữ vai trò quan trọng làm nên những cánh đồng trù phú, đem lại cuộc sống no ấm cho người nông dân vùng quê xứ Quảng.