Thu gom rác thải
-
Dự án “hỗ trợ xây dựng mô hình điểm Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” được triển khai từ tháng 2/2023 tại Quảng Nam với 600 hộ nông dân tham gia.
-
Nhóm bạn trẻ thức xuyên đêm dọn rác sau chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa; Công viên sinh thái kiểu mẫu bị bỏ hoang, biến thành điểm tập kết rác thải... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Bàn giao trang thiết bị cho hội viên nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) triển khai "Mô hình điểm Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn năm 2023.
-
Đoạn đường vừa thi công xong, rác thải đã ngập tràn cả trăm mét; Trang trại chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm, nông dân “mất ăn, mất ngủ”..., là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Ngày 24/11, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nông dân huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao bi bê tông để thu gom rác thải nguy hại trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
-
Cơ sở sản xuất thạch rau câu đầu độc môi trường khiến người nông dân phải "treo' ao; Quá tải rác thải tại nhà máy xử lý rác thành phố Rạch Giá... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, TƯ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
-
Ngày 16/9, tại Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động quốc gia Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
-
Ở một nơi của Bình Dương, dân đi nhặt thứ gì về ủ rồi bón rau tốt bời bời, người khỏe lại thêm tiền?
Với diện tích khoảng 400m2 đất vườn chuyên trồng các loại rau như mồng tơi, cải, bầu, bí... ông Đinh Hữu Phước, ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã sử dụng thùng, nhặt rác hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp ủ thành phân hữu cơ để bón cho vườn rau của gia đình.