Thu hút đầu tư nước ngoài
-
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,5 tỷ USD, hơn 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.
-
Lâu nay, Bình Dương tập trung nhiều vào thu hút đầu tư nước ngoài mà ít chú ý đến thu hút đầu tư trong nước, trong khi đây mới là mục tiêu bền vững.
-
Trọn ngày 23/4, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành đã trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc của các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã. Sự đồng hành này đã tạo ra những hiệu ứng lan tỏa rất tốt trong việc thu hút đầu tư để cùng phát triển.
-
Dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng Bình Dương vẫn vượt kế hoạch thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vươn lên đứng thứ 2 cả nước.
-
Năm 2022, Bình Dương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, phấn đấu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ USD vào cuối năm.
-
Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 đã có những tín hiệu vui, khi dự án tỷ USD quay trở lại.
-
Giai đoạn 2015 – 2020, kinh tế tỉnh Bình Dương có sự phát triển vượt bậc; trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ USD.
-
“Chúng ta không có tiền, mời nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư hạ tầng. Do đó chúng ta cần có chính sách bảo đảm doanh thu, chuyển đổi ngoại tệ”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nói.
-
Bước vào năm mới 2019, năm mở đầu của định hướng cải cách, đổi mới và phát triển trên nền tảng 4.0 - một định hướng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, việc trao đổi về khả năng và một số việc cần làm ngay để thu hút FDI 4.0 giai đoạn tới, sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo hướng đến hiệu quả cao hơn của dòng vốn ngoại này.
-
11 tháng năm 2018, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính cả nước đạt gần 18,1 tỷ USD. Trong đó; gạo, rau quả, cà phê là những mặt hàng có sự gia tăng cả về lượng và giá trị xuất khẩu.