Thu nửa tỷ đồng/năm từ sản xuất đa canh

Thứ hai, ngày 18/04/2011 20:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 1994, anh Thức đưa vợ con từ Đồng Nai sang vùng rừng hoang ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (Bình Dương) khai vỡ đất hoang lập nghiệp.
Bình luận 0

Vỡ đất đến đâu, anh trồng khoai lang, khoai mì ăn thay cơm, vợ chồng cùng đào ao thả cá. Sau 5 năm, vợ chồng anh khai được 10ha trồng cao su.

img

Anh Thức (trên bờ) hướng dẫn công nhân chăm sóc cá rô đồng.

Thấy đất hoang còn nhiều, Phùg Văn Thức vỡ tiếp 3,6ha cạnh suối Cựa Gà. Phùng Văn Thức quyết định quy hoạch 1,6ha rồi thuê máy đào ao nuôi cá. Đất đào ao múc lên tạo mặt bằng xây trại nuôi 20 heo nái và 12 con heo rừng lai sinh sản. Riêng 1,6ha mặt nước, ngoài con cá rô đặc sản, anh Thức còn dành một khu nuôi ba ba.

“Năm 2010 nhờ sản xuất mô hình VAC khép kín, vợ chồng tôi bỏ túi hơn 200 triệu đồng lãi ròng” - anh tiết lộ.

Năm 2011 cùng với trang trại chăn nuôi heo, thủy sản, anh Thức khai thác vụ đầu 7ha cao su (anh trồng 10ha).“Giá mủ cao, chắc chắn mỗi ha sau khi trừ chi phí vẫn lãi 40 triệu đồng. Nếu cộng cả heo, thủy sản năm 2011, lợi nhuận không dưới 500 triệu đồng” - anh Thức tính toán.

Trang trại của anh Thức tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 12 lao động, thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Ai có nhu cầu trao đổi, hãy liên hệ với anh Phùng Văn Thức, điện thoại 01683272181.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem