Thủ tướng Anh Boris Johnson
-
Việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức sẽ không chỉ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, tờ The Telegraph viết.
-
Ngày 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý từ chức, song cho biết ông muốn tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi Đảng Bảo thủ có lãnh đạo mới.
-
Thủ tướng Anh Boris Johnson dự Đại lễ Bạch kim, Thượng Hải nới lỏng phong tỏa Covid-19, tháp pháo của một xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy ở ngoại ô Ukraine hay chiến thắng đầy cảm xúc của Nadal tại giải Pháp mở rộng... là loạt hình ảnh ấn tượng tuần qua được PV hãng thông tấn Reuters ghi lại.
-
Chủ sở hữu của CLB Chelsea - tỷ phú Abramovich bị Anh phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Ông là một trong số 7 nhà tài phiệt mới của Nga bị Anh áp lệnh trừng phạt vì khủng hoảng Ukraine.
-
Hoàng tử Williams, Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng nhiều danh thủ như Beckham, Terry, Ferdinand và nhiều khách VIP có mặt tại Wembley để cổ vũ cho 2 đội tuyển Anh và Đan Mạch tại bán kết Euro 2020.
-
Hôm 12/6, nhóm 7 nhà lãnh đạo các nền kinh tế tiên tiến G7 đã nhất trí về một sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng mới nhằm chống lại sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở các nước đang phát triển.
-
Sau lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Boris Johnson, các nhà lãnh đạo nhóm G7 dự kiến sẽ cam kết tài trợ 1 tỷ liều vắc xin Covid-19 cho các nước nghèo trong Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra cuối tuần này.
-
"Nhưng trong tình thế khẩn cấp hiện nay, tất cả các quốc gia cần hành động nhanh chóng hơn. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi các nền kinh tế tiên tiến G7 thực hiện một cam kết vô cùng cấp thiết: tài trợ 1 tỷ liều vắc xin cho các nước đang phát triển để đạt mục tiêu tiêm chủng cho mọi công dân toàn cầu vào cuối năm sau."
-
Vì sao European Super League sụp đổ nhanh chóng?
-
Chỉ 4 ngày sau khi bước sang năm mới 2021, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố áp lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc để chống lại đại dịch Covid-19.