Thủ tướng thái lan
-
Bom nổ rung chuyển nhà cựu Thủ tướng Thái Lan; Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối;... là những tin nổi bật sáng nay.
-
Ngày 12.12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị và tổ chức xã hội tiến hành đối thoại vào ngày 15.12 tới nhằm cùng tìm kiếm giải pháp cho bế tắc chính trị hiện nay.
-
Ngày 12.12, tòa án Bangkok đã chấp nhận xét xử Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bị buộc tội đã ra lệnh cho cảnh sát trấn áp, làm hơn 90 người thiệt mạng trong cuộc xung đột biểu tình hồi năm 2010.
-
Ngày 10.12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ không từ chức trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2.2.2014, bất chấp yêu cầu của phe đối lập đòi bà từ chức trên cương vị là người đứng đầu chính phủ lâm thời.
-
Ngày 9.12, khoảng 200.000 người biểu tình đã tuần hành quyết lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, khiến cả thủ đô Bangkok tê liệt.
-
Ngày 9.12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử sớm nhấti có thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này.
-
Ngày 2.12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẵn sàng từ chức để mang lại hòa bình cho đất nước.
-
Chính phủ của nữ Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra - đang đối mặt với cuộc biểu tình đòi bà từ chức của phe phản đối điều họ gọi là “chế độ Thaksin nối dài”
-
Ngày 21 và 22.10.2013 tại Bangkok đã diễn ra hội thảo “Châu Á, bẫy thu nhập trung bình và quyền tự do kinh tế” do Mạng lưới Quyền tự do kinh tế (EFN) Á châu, Quỹ Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) của Đức và Chula Global tổ chức.
-
Dân Việt - Ngày 30.6, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới được cải tổ.