Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng ngay từ khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các địa phương cần chủ động tăng cường năng lực xét nghiệm, bởi đây là mấu chốt trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Thực tế đã có nhiều địa phương chủ động tăng cường năng lực, mua sắm thiết bị máy móc y tế, đào tạo con người. Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương có tâm lý ỷ lại Trung ương.
"Hiện nay, một số tỉnh miền Trung có tâm lý ỷ lại và đã gửi tất cả các mẫu xét nghiệm cho Viện Pasteur Nha Trang. Do đó, Viện Pasteur Nha Trang cũng ở trong tình trạng quá tải, nên đã có những phản ứng hơi "thái quá". Trong ngày hôm qua (6/8), Bộ Y tế đã nhắc nhở ngay và đến hôm nay (7/8), Viện Pasteur Nha Trang đã đính chính lại", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.
Cũng theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong hệ thống y tế của Việt Nam, sinh phẩm xét nghiệm không bao giờ thiếu, đặc biệt là các hệ thống y tế thuộc Trung ương. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, không trông chờ Trung ương cấp.
"Trong hôm nay (7/8), Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn trộn mẫu sinh phẩm xét nghiệm. Trong quy trình trộn mẫu, sẽ cho phép trộn 5 mẫu cho một lần xét nghiệm nhưng vẫn phải đảm bảo độ chính xác như trước đây, để có thể tiết kiệm được sinh phẩm, cũng như năng lực xét nghiệm của các địa phương", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
Sáng 7/8, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang Đỗ Thái Hùng đã có công văn gửi Sở Y tế - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 11 địa phương khu vực miền Trung về việc Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính với SARS-CoV-2.
Viện Pasteur Nha Trang cho biết mặc dù có sự thiếu hụt tạm thời sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, môi trường bảo quản virus trong ngày 5/8 do tác động của việc nhập khẩu khó khăn những mặt hàng trên trong bối cảnh dịch Covid-19 trên toàn cầu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời trong đêm 5/8 từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và một số công ty, đến ngày 6/8, Viện Pasteur Nha Trang đã có được sinh phẩm tách chiết, primer, probe, môi trường bảo quản mẫu..., nên việc xét nghiệm vẫn diễn ra bình thường.
Tuy nhiên, Viện Pasteur Nha Trang ưu tiên cho các địa phương có nguy cơ cao và các địa phương đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm. Ngày 6/8, Viện đã xét nghiệm cho Bình Thuận (209 ca), Quảng Ngãi (422 ca), Quảng Trị (3 ca), Khánh Hòa (50 ca).