• Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh tỉnh Trà Vinh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, 17 giờ 15 phút chiều nay ( 2.10), TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án. Theo đó, ông Ngô Công Bình (nguyên giám đốc) 4 năm 6 tháng, bà Ngô Thị Thanh Vân (nguyên phó giám đốc ) 4 năm 5 tháng, Lâm Hoàng Phong (nguyên phó giám đốc) 3 năm 5 tháng.  
  • Ngày 27.9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Lê Đức Hoàn, nguyên Phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.  
  • Do bị cáo Dương Tự Trọng quá xúc động nên đã bật khóc trước vành móng ngựa, không trả lời thẩm vấn được. HĐXX cho bị cáo ngồi xuống thẩm vấn sau.
  • Nói lời sau cùng, Dương Tự Trọng đã không giữ được xúc động và bật khóc, xin giảm án cho anh trai Dương Chí Dũng, Mai Xuân Phúc và đàn em. 13h30 chiều mai (23.5), HĐXX sẽ tuyên án.
  • Chiều nay (5.4), nguồn tin của Dân Việt cho hay, TAND Tối cao đã lên lịch phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và thuộc cấp trong vụ án "Tham ô tài sản; Cố ý làm trái" xảy ra tại Vinalines.
  • Nhớ có lúc bác tư lệnh ngành giao thông tính cấm thuộc cấp chơi golf. Lúc đó, thiên hạ la dữ quá, bảo là can thiệp thô bạo vào đời tư của người khác.
  • Ngày 20.2, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo dân số và kế hoạch gia đình Long An, trong 12 đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 có một số vợ chồng là cán bộ thuộc cấp huyện, tỉnh quản lý.
  • Theo kết quả điều tra, riêng Chủ tịch HĐQT Cty Hương Việt - Trần Hồng Việt đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng, các thuộc cấp người ít chiếm đoạt hơn 10 tỷ, người nhiều vài chục tỷ của các bị hại...
  • Sau hơn nửa năm nổ ra vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV Đa khoa Hoài Đức chấn động dư luận cả nước, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc cùng 7 thuộc cấp khác tại BV này.
  • Theo dự kiến hôm nay (7.1), TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu đại tá Dương Tự Trọng (SN 1961) và đồng phạm trong vụ án đưa Dương Chí Dũng (anh trai Trọng) trốn đi nước ngoài.