Thương binh

  • Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự vụ đánh thương binh Hoàng Tiến Vin nhập viện sau va chạm giao thông.
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp giả danh xe thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.
  • Hơn 20 năm qua, con đường đá đỏ huyện lộ 17 in hằn dấu chân người thương binh hạng 4/4 Lê Văn Luân. Bất kể mưa nắng, thời gian, ông vẫn miệt mài mang cuốc xẻng giặm vá con lộ dài 5km trước cửa nhà mình. Nhiều người bảo rằng, chỉ người “gàn” mới làm như vậy, nhưng với ông Luân, nhìn con lộ lắm ổ quạ, ổ gà, ông sẽ ăn không ngon, ngủ không yên...
  • Nghe cựu chiến binh 85 tuổi nói phải khổ sở đi 2 lần để được lãnh tiền lương hưu và tiền thương binh, Bí thư Thăng đã trực tiếp xuống hàng ghế cử tri nói chuyện và hứa sẽ kiến nghị để giải quyết vấn đề này.
  • Thường xuyên phải chăm sóc những thương binh nặng, tâm thần và các nạn nhân chất độc da cam, những y bác sĩ ở đây nếu không có cái tâm, lòng yêu thương với các bậc cha anh mình đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc, thì họ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Từng ngày, họ đang hết lòng để xoa dịu những nỗi đau của chiến tranh để lại.
  • “Những lúc cơn đau bất chợt ập đến, hành hạ tôi ngay trên ruộng, tôi nghiến chặt hai hàm răng, tự nhủ: Mình vẫn đang là một chiến sĩ đặc công và cơn đau là kẻ thù. Mình lùi là kẻ thù sẽ thắng…”. 
  • Theo thông báo của Ga Sài Gòn, hôm nay (1.11) ga chính thức nhận đăng ký mua vé tàu cho tập thể đi trong dịp Tết Ất Mùi 2015. 
  • Được vinh danh là Công dân ưu tú của Thủ đô và sẽ lên bục nhận vinh dự này vào sáng 10.10, ông Phùng Mạnh Thực (67 tuổi, trú tại xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) bảo: "Tôi bất ngờ lắm! Việc tôi làm là vì trách nhiệm với cộng đồng chứ đâu có to tát gì".
  • Báo NTNN số 207/2014 có bài phản ánh việc nhiều gia đình người có công ở Bắc Giang đã vay tiền sửa chữa, xây mới nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây nhà cho gia đình người có công, nhưng hơn 1 năm nay vẫn mòn mỏi ngóng chờ tiền hỗ trợ. Phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này.
  • Những người lính của quân đội Ukraine bị thương tật trở về từ chiến trường đang vật lộn với tệ quan liêu và nạn tham nhũng để mong nhận được chút hỗ trợ của chính phủ.