Tiêm phòng
-
Tại Việt Nam, người chăn nuôi sử dụng 42,2 tấn kháng sinh trong nuôi gà và 981 tấn trong nuôi lợn. Trong đó, có 55% trường hợp dùng khi vật nuôi có các triệu chứng hoặc biểu hiện bất thường, 25% khi thay đổi thời tiết. Theo các chuyên gia, việc lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn đến tình trạng "kháng thuốc".
-
Sở Y tế TP.HCM cho biết tuần qua có sự gia tăng đáng kể về số lượng mũi tiêm vắc xin, tình hình dịch sởi tại địa phương đang có dấu hiệu chững lại.
-
Trong năm 2024, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% kinh phí mua nhiều loại vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó có vắc xin dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 27/8, tỉnh Bắc Ninh đã tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn châu Phi cho 8.589 lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên.
-
Cơ quan y tế tại TP.HCM cho biết việc khẩn trương tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ em từ 1-5 tuổi và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân là 2 nhóm giải pháp quan trọng phòng bệnh sởi.
-
Thời gian tới, TP.HCM sẽ thực hiện các giải pháp quan trọng như khẩn trương tiêm bù, tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ em từ 1-5 tuổi và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mắc sởi để hạn chế lây lan.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
-
Hàng trăm con lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chết do dịch bệnh và nguy cơ tiếp tục phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh này rất cao, tuy nhiên, việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi bị người dân xem nhẹ, đạt tỉ lệ rất thấp.
-
Hai bệnh nhi ở Nghệ An được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng nghi do chó dại cắn và đã không qua khỏi.
-
Lãnh đạo TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc triển khai tiêm 500.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.
-
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) khẳng định, chỉ 0,01% số người sau khi tiêm chủng đầy đủ vẫn mắc Covid-19.