Tiền thuê mặt bằng
-
Phố ẩm thực nổi tiếng của đảo quốc sư tử đóng cửa vĩnh viễn sau 20 năm hoạt động.
-
Dù tòa án công nhận dịch bệnh Covid-19 là thuộc trường hợp bất khả kháng thì người thuê nhà cũng chỉ có thể thương lượng với chủ nhà chứ không có quy định nào cho phép người thuê được tự ý giảm giá…
-
Chủ cho thuê mặt bằng ở tỉnh Bình Định cho rằng, việc Thế Giới Di Động tự ý giảm tiền thuê mặt bằng, không thông qua ý kiến của đối tác, là điều “quá phi lý và thiếu tôn trọng” và họ khẳng định sẽ kiện ra tòa án
-
Thị trường cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm TP.Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều chủ nhà chấp nhận giảm sâu, nhưng khách thuê vẫn thờ ơ.
-
Các hộ kinh doanh ở bãi tắm Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã gửi đơn đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước việc họ bị huyện buộc đóng cửa hàng quán mặc dù tỉnh đã cho phép các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn hoạt động 50% công suất.
-
Ngành F&B vừa vực dậy đã lại lao đao trước làn sóng Covid-19 lần thứ hai. Có doanh nghiệp buộc phải sang nhượng cửa hàng mới khai trương 2 tháng.
-
Vụ việc thu phí trái quy định tại chợ Long Thành (xã Thành Công, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) được các tiểu thương ví “rõ như ban ngày”. Nhưng đã gần 2 tháng kể từ khi tiến hành thành lập các đoàn kiểm tra xác minh, đến nay, TX.Phổ Yên vẫn chưa có kết luận chính thức.
-
Quý II, làn sóng khách thuê trung tâm thương mại yêu cầu hạ giá 30-50% diễn ra mạnh mẽ, số mặt bằng trống tăng dần.
-
Mặc dù đã có văn bản chỉ đạo cấm tự ý thu các khoản phí tại chợ Long Thành (xã Thành Công, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) nhưng Tổ quản lý chợ vẫn tiến hành thu và để ngoài sổ sách nhiều khoản thu.
-
Tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Thành khẳng định, họ đã đóng tiền thuê mặt bằng kinh doanh trực tiếp cho ông Nguyễn Văn Thiện – Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Long Thành (nay là Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công). Tuy nhiên, ông này lại quả quyết không trực tiếp thu tiền của các tiểu thương.