Tiền vệ Phạm Thành Lương nói gì về sức khoẻ bản thân trước trận đấu với CLB CAHN?

Cao Oanh Thứ ba, ngày 07/02/2023 20:08 PM (GMT+7)
Chiều 7/2, CLB Hà Nội FC có buổi tập mở trước trận đối đầu với CLB CAHN, tiền vệ Thành Lương khẳng định còn nguyên sự nhiệt huyết và đặt mục tiêu ra sân nhiều hơn ở mùa giải này.
Bình luận 0

Trước buổi tập của Hà Nội FC chuẩn bị cho màn chạm trán CLB CAHN tại vòng 2 V.League 2023, tiền vệ Phạm Thành Lương cho biết: "Mục tiêu của tôi năm nay đương nhiên là ra sân thi đấu nhiều hơn mùa trước. Với tuổi tác và phong độ hiện giờ, tôi vẫn sẽ cố gắng nếu được trao cơ hội".

"Không chỉ tôi mà rất nhiều cầu thủ đều khẳng định CLB Hà Nội FC là môi trường tốt nhất Việt Nam. Chừng nào sức khỏe và nhiệt huyết còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục cống hiến với đam mê, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ".

Tiền vệ sinh năm 1988 đánh giá về trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC (hoà Viettel 1-1): "Trận mở màn của Hà Nội FC rất khó khăn. Các tuyển thủ chỉ mới về sau AFF Cup 2022, đội mới thay HLV, nên chưa hòa nhập tốt, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng. Các ngoại binh mới của Hà Nội FC đến từ môi trường khác, đội thì mới nghỉ Tết xong nên chúng tôi cần thời gian để hòa nhập".

Tiền vệ Phạm Thành Lương nói gì về sức khoẻ trước trận đấu với CLB CAHN? - Ảnh 1.

Tiền vệ Phạm Thành Lương cùng CLB Hà Nội FC tập luyện tại sân phụ Mỹ Đình chiều 7/2 (Ảnh: Cao Oanh).

Đánh giá về đối thủ CLB CAHN sắp tới, cũng như người cũ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Thành Lương khẳng định đội nhà đã có phương án chuẩn bị: "Văn Hậu trưởng thành từ CLB Hà Nội FC, đã có nhiều đóng góp cho CLB và ĐT Việt Nam. Trước trận đấu với CLB CAHN, chúng tôi đã có phương án chuẩn bị cho không riêng Văn Hậu mà các cầu thủ khác của đối thủ. 

CAHN có sự bổ sung mạnh mẽ với trụ cột các đội khác và những tuyển thủ. Họ đã rất hưng phấn ở trận ra quân trên sân nhà, khi có bàn thắng sớm, tinh thần họ lên rất cao, nên không có gì bất ngờ khi họ thắng đậm. Nhưng V.League chỉ mới trôi qua một vòng, còn quá sớm để nhận xét về các ngoại binh của CLB CAHN.

CLB CAHN là ứng viên. Còn với chúng tôi, không chỉ riêng mùa này, đích đến của CLB Hà Nội FC là vô địch trong mọi mùa giải." 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem