Tìm thấy vũ khí của Đức Quốc xã từ Thế chiến 2 có thể biến London thành "biển lửa"

Thứ ba, ngày 16/11/2021 19:02 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu đã vô cùng bối rối khi phát hiện ra phần còn lại của một tên lửa Đức Quốc xã nằm cách mục tiêu London khoảng gần 50km.
Bình luận 0
Tìm thấy vũ khí của Đức Quốc xã từ Thế chiến 2 có thể biến London thành "biển lửa" - Ảnh 1.

Phần còn lại của một tên lửa V2 của Đức Quốc xã được tìm thấy ở Kent, nước Anh. Ảnh: Getty

Với niềm đam mê lịch sử, các nhà khảo cổ học liên tục làm sáng tỏ tất cả các loại bí mật thời chiến, từ các cuộc chiến tranh thế giới và trước đó nữa, hài cốt người đến máy bay và các đồ tạo tác, cả trên đất liền và trên biển.

Mới đây, anh em Colin và Sean Welch, người điều hành chương trình "Khảo cổ tài nguyên nghiên cứu", đã khai quật một số địa điểm thời chiến từ Thế chiến 2. Cụ thể, trong khi đang đào xới tại St Mary's Platt ở Sevenoaks, Kent, vào đầu năm nay, họ đã tìm thấy một mảnh tên lửa V2 của Đức đã phát nổ 76 năm trước.

V2 là một phần trong chương trình vũ khí của Adolf Hitler và là tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới. Hàng nghìn tên lửa đã được phóng trong Thế chiến 2 và gây ra cái chết cho 9.000 người chỉ tính riêng ở Anh, theo The Sun. Chúng được khai hỏa từ các địa điểm trên khắp các khu vực do Đức Quốc xã kiểm soát ở châu Âu và chứa đầy chất nổ, được thiết kế để gây sát thương tối đa.

Phần còn lại của chiếc tên lửa vừa được phát hiện là một buồng đốt, có chứa hỗn hợp oxy lỏng và rượu. Tên lửa có khả năng di chuyển với tốc độ hơn 5.300 km/giờ, được đẩy bằng hỗn hợp cồn và ôxy.

Tìm thấy vũ khí của Đức Quốc xã từ Thế chiến 2 có thể biến London thành "biển lửa" - Ảnh 2.

Khung cảnh ở đường Farringdon, London, năm 1945 sau khi một tên lửa V2 rơi xuống. Ảnh: Getty

Các nhà nghiên cứu ước tính nó đã phát nổ vào lúc nửa đêm của Ngày lễ tình nhân năm 1944. Tên lửa đã hạ cánh xuống St Mary's Platt, may mắn là không giết chết ai, nhưng đã để lại một miệng núi lửa sâu 4,2m và rộng 11,5m.

Phát biểu với ITV Meridian, Sean giải thích: "Chúng tôi đang theo dấu quỹ đạo của tên lửa. Phía trên kia là những lá cờ đánh dấu phương vị la bàn 70 độ mà nó đã xuất hiện. Thật thú vị khi tìm thấy nó ở một cánh đồng tại Kent, và vì mục tiêu là London, bạn có thể thấy rằng tên lửa này đã đi một chặng đường dài".

Sean cho rằng người bắn tên lửa đã buộc phải sử dụng một thiết bị quang học để xác định vòng bi la bàn. Anh nói với ITV: "Chúng tôi nghĩ rằng họ đã phóng tên lửa vào ban đêm nên không thể đặt tên lửa một cách chính xác".

Cả nhóm cũng phát hiện ra rằng một lớp đá vụn đã ngăn tên lửa di chuyển sâu hơn dưới lòng đất. Rebecca Blackburn, từ Bảo tàng Kỹ sư Hoàng gia, nói với ITV: "Một khi tên lửa đã được phóng, nó sẽ không thể dừng lại được. Người Anh không thể đánh chặn nó bằng máy bay hoặc bằng bất kỳ loại vũ khí nào. Và khi nó di chuyển, với tốc độ hơn 5.300 km/giờ, gần như cũng không thể nghe thấy tiếng tên lửa".

Quá trình khôi phục và làm sạch những phần còn lại của tên lửa có thể mất đến 18 tháng. Anh em nhà Welch hy vọng sẽ trưng bày những phát hiện của họ trong một bảo tàng trực tuyến.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem