Tín dụng nông nghiệp
-
Hội Nông dân huyện Triệu Phong vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận liên ngành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
-
Nhờ tiếp cận vốn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhiều nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập.
-
Chiều nay (24/5) tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phối hợp đẩy mạnh tín dụng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn.
-
Việc hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Agribank Thừa Thiên Huế về chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
-
Để tiếp cận được chương trình ưu đãi tín dụng nông nghiệp công nghệ cao lãi suất 4,5%/năm (vay ngắn hạn), quan trọng nhất vẫn là phương án kinh doanh khả thi và khả năng trả nợ của khách hàng.
-
Ngày 13 /10/2020, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ V năm 2020 với chủ đề "Vốn và công nghệ trong liên kết 6 nhà".
-
Trong suốt 32 năm phát triển (26/3/1988- 26/3/2020), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) không ngừng nỗ lực bền bỉ vừa làm tròn nhiệm vụ chính trị của NHTM được Đảng, Chính phủ giao phó, vừa kinh doanh an toàn, hiệu quả, không ngừng khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.
-
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cám ơn Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và các lãnh đạo ngân hàng đã "không bỏ lại ai ở phía sau", khi có bất cứ thiên tai dịch bệnh nào phát sinh đều có ngay các chỉ đạo xử lý rủi ro tín dụng cho khu vực nông nghiệp. Nhờ đó, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng trên 2% bất chấp dịch tả lợn Châu phi hoành hành, xuất khẩu đạt 41,3 tỷ USD.
-
Bản báo cáo dài 21 trang vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng gửi đến các đại biểu Quốc hội với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong đó, người đứng đầu ngành ngân hàng bày tỏ quan ngại về khoản dư nợ 53.000 tỷ đồng cho vay BOT có nguy cơ phải cơ cấu lại, phát sinh nợ xấu cho ngân hàng.
-
Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, phù hợp với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Đến ngày 6/6, tỷ giá trung tâm tăng 1,03% so với cuối năm 2018. Đồng thời, NHNN cũng đã tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.