Tín hiệu lạc quan từ Geneva

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 07:03 AM (GMT+7)
Các bên tham gia cuộc đàm phán mới nhất ở Geneva (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đang có những bước khởi đầu thuận lợi.
Bình luận 0
Những tín hiệu lạc quan

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 20.3 cho rằng có “những dấu hiệu" về việc các bên tham gia đàm phán (Nhóm P5+1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân lâu dài sau vòng đàm phán mới nhất.

Quang cảnh vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Geneva, Thụy Sĩ.
Quang cảnh vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc vòng đàm phán tại Vienna, Ngoại trưởng Iran và Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết, vòng đàm phán đã diễn ra “thực chất và hữu ích”, trong đó đề cập những vấn đề chủ chốt, bao gồm vấn đề làm giàu urani, giảm quy mô hoạt động lò phản ứng nước nặng Arak của Iran, hợp tác hạt nhân dân sự và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ông Zarif bày tỏ "hài lòng" về các cuộc đàm phán xung quanh các vấn đề này.

Theo tuyên bố chung, hai bên sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo từ ngày 7 đến ngày 9.4 tới. Hiện phương Tây vẫn giữ lập trường cho rằng Iran phải giảm đáng kể quy mô các chương trình hạt nhân nhằm đảm bảo hoạt động hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này từ trước đến nay hoàn toàn vì mục đích dân sự, muốn phương Tây bãi bỏ các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế đã áp đặt lên nước này.

Trong khi đó, Hãng tin AP dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva có thể thay đổi lập trường của mình trong cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với phương Tây đang căng thẳng chung quanh vấn đề Ukraine. Ông Ryabkov nói rằng Nga không muốn sử dụng cuộc đàm phán hạt nhân Iran để “tạo ra đe dọa”, nhưng có thể sẽ phải làm như vậy nhằm đáp trả những hành động của Mỹ và EU.

Israel sẽ đơn phương tấn công Iran?


Trong khi các bên tham gia đàm phán hạt nhân hy vọng về một kết thúc "có hậu" thì Israel tỏ rõ thái độ không hài lòng, cho rằng phương Tây "bỏ quên" vấn đề Iran để tập trung cho Ukraine. Thậm chí, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon đã ra lệnh cho quân đội nước này tiếp tục chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm nay.

Theo nhật báo Ha'aretz, lực lượng phòng vệ Israel đã phân bổ đến 3,5 tỷ USD, gần bằng 1/5 ngân sách của lực lượng này trong năm nay và xấp xỉ số tiền được đầu tư trong năm ngoái, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đơn phương tiềm tàng nhằm vào Iran. Báo trên cho biết, các sĩ quan cấp cao của Israel nhấn mạnh rằng quân đội đã nhận được “chỉ thị rõ ràng” về việc tiếp tục triển khai công tác huấn luyện chuẩn bị một cuộc tấn công độc lập tiềm tàng bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Iran một cách hòa bình.

Tờ báo lưu ý rằng, trong những tháng gần đây, cả Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Ya'alon đều nói bóng gió rằng Israel lâu nay không từ bỏ phương án quân sự nhằm đối phó những động thái phát triển hạt nhân của Iran.

Gia Khánh (Gia Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem