Tin sáng (22/11): Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/11/2021 08:10 AM (GMT+7)
Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park Hang-seo; Ross Barkley được Leeds quan tâm; Barca theo đuổi Kingsley Coman; Arsenal muốn chiêu mộ "Ibrahimovic 2.0"; Pogba muốn rời M.U.
Bình luận 0

Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park Hang-seo

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau 6 lượt trận đầu tiên tại bảng B, ĐT Việt Nam chưa giành được điểm. Dù đang đứng cuối bảng, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo luôn thể hiện được quyết tâm và nỗ lực cả về tinh thần lẫn chuyên môn trong 6 trận đã qua.

Hiện tại, truyền thông và người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, vào chiều 21/11, tờ Sohu của Trung Quốc lại có bài bình luận gây tranh cãi với tiêu đề "13,6 tỷ đồng! Sau trận thua ĐT Trung Quốc, dư luận Việt Nam bất bình vì lương của HLV Park Hang-seo quá cao".

Tin sáng (22/11): Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đang cùng ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: Người Lao Động

Trong bài viết của tờ Sohu có đoạn: "Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Trung Quốc đã đánh bại ĐT Việt Nam 3-2 bởi bàn thắng của Wu Lei ở phút bù giờ cuối cùng. Sau trận thua này, ĐT Việt Nam đã phải nhận nhiều sự chỉ trích.

Sau trận đó, HLV Park Hang-seo thừa nhận sai lầm trong phương án thay người và cho rằng đó là trách nhiệm của HLV trưởng, không phải của cầu thủ. Dù đã chủ động thừa nhận sai lầm nhưng điều đó không thể làm giảm bớt sự bất bình của CĐV Việt Nam.

Dư luận Việt Nam còn cho rằng lương của HLV Park đang quá cao, lên tới 13,6 tỷ đồng/năm (sau thuế, tương đương khoảng 3,85 triệu tệ). Con số này cao gấp 2 so với HLV Li Tie. Thế nhưng, khả năng huấn luyện của họ trên sân không khác nhau nhiều".

Ross Barkley được Leeds quan tâm

Leeds không thể chi tiêu nhiều trong tháng Giêng nhưng có thể thực hiện một bản hợp đồng mượn, và Ross Barkley đã nằm trong danh sách ưu tiên của họ. Tiền vệ này nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khác, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí tại Chelsea.

Barca theo đuổi Kingsley Coman

Barcelona đang nỗ lực tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh, sau khi Raheem Sterling từ chối, và Kingsley Coman trở thành lựa chọn hàng đầu vào thời điểm này. Sport đưa tin, Xavi đã làm việc với BLĐ Barca về dự án thể thao mà Coman đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Chiều hướng ngược lại, cầu thủ người Pháp cảm thấy hào hứng về cơ hội khoác áo đội bóng xứ Catalunya.

Tin sáng (22/11): Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park - Ảnh 2.

Barca theo đuổi Coman. Ảnh: Getty

Arsenal muốn chiêu mộ "Ibrahimovic 2.0"

Mục tiêu mà Pháo thủ theo dõi từ lâu là Alexander Isak. Có chiều cao lên đến 1m92 nhưng lại sở hữu kỹ thuật kiểm soát trái bóng khéo léo, Isak được xem là “Zlatan Ibrahimovic mới”. Mùa trước, chân sút 22 tuổi đóng góp 17 bàn thắng tại La Liga. Mùa này anh đã có 3 lần nổ súng cho Sevilla.

Pogba muốn rời M.U

Nguồn tin từ ESPN xác nhận, 5 cầu thủ chuẩn bị chia tay Old Trafford đó là Jesse Lingard, Donny van de Beek, Dean Henderson, Paul Pogba và Phil Jones. Trong số này, Pogba và Lingard sắp đáo hạn hợp đồng và không còn muốn gắn bó với Quỷ đỏ.

Tin sáng (22/11): Báo Trung Quốc "đặt điều" về mức lương của HLV Park - Ảnh 3.

Pogba có thể rời M.U. Ảnh: Reuters

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem