Tịnh biên
-
Núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được xem là ngọn núi cao nhất ở miền Tây. Trên đây có loài cua hung dữ, được người dân gọi là cua đá.
-
Ngày 17/12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán 2022, trong ngày đầu lực lượng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô tải vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Ngày 20/6, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.
-
Công an tỉnh An Giang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi can trong vụ án bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong.
-
Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết nhưng làng khô nhái hay "vũ nữ chân dài" ở xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên An Giang đã ''cháy hàng'' do nguồn cung không đủ cầu.
-
"Bạch xà" không có nọc độc, dài khoảng 100cm được ông Nguyễn Văn Đền (huyện Tịnh Biên, An Giang) mua của thợ săn về làm thú cưng.
-
Ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có một công trình kiến trúc tâm linh được người dân địa phương quen gọi là chùa Bánh xèo. Ấn tượng hơn, đến đây thực khách được chứng kiến tay nghề độc đáo của các đầu bếp khi mỗi người cùng lúc có thể đổ tới 12 chảo bánh xèo.
-
Nguyễn Thị Diệu Thu ở ấp Phú Hiệp, xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang) sắp thu hoạch vụ dưa lưới thứ 5 trồng theo công nghệ Israel, sử dụng đèn Led điều chỉnh ánh sáng. Diệu Thu đã đầu tư thêm một nhà kính 150m2 trồng rau xà lách giống Hà Lan được hơn một tháng và dự định sẽ bán dịp tết này.
-
Khi nước lũ xuống dần, hầu hết những loài cá tự nhiên vẫn “nán” lại trên đồng để tìm thức ăn. Khi lũ rút mạnh, cảm giác những cánh đồng sắp khô nước, chúng lại ào ạt tuôn ra sông. Đây là đợt “hốt hụi chót” của những người theo nghề “bà cậu” ở tỉnh An Giang.
-
Để chen chân vào thị trường cây kiểng, hoa bán Tết vốn càng ngày càng đa dạng, phong phú tới "hoa cả mắt", nhiều nông dân ở tỉnh An Giang đã phải sáng tạo bằng cách đưa những cây mới vào làm kiểng như cây chúc, hay bỏ công tạo những cây hoa giấy "khủng" trổ hoa từ gốc tới ngọn...