mô hình nuôi bò, nuôi gà dưới tán vườn điều của ông Trần Châu Trinh, ở thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) là một điển hình cho thu nhập khá.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân TX Hoài Nhơn được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định đánh giá, xếp loại xuất sắc, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh 5 năm liền. Với kết quả này, Hội Nông dân TX Hoài Nhơn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Dưới triều Nguyễn, đầm Trà Ổ (Bình Định) được các vua nhà Nguyễn cho đặt trạm để thu thuế lệ nguồn đầm hằng năm. Tùy từng đời vua mà tiền thuế nộp cũng khác nhau...
Trong những năm qua, phong trào nuôi cá nước ngọt, trong đó có nuôi cá chình đặc sản ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phát triển khá mạnh nhờ có nguồn nước dồi dào, đảm bảo nước cấp quanh năm, đã đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho các hộ dân nuôi cá nước ngọt.
Sau ngày khỏi bệnh, Đào Duy Từ tìm đường vào Nam theo phò chúa Nguyễn. Trong lúc bơ vơ nơi phủ Hoài Nhơn (nay là phủ Bồng Sơn) tỉnh Bình Định, ông tạm khuất thân ở ẩn, chăn trâu cho nhà giàu là Chúc Trịnh Long ở thôn Tùng Châu, để chờ thời.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nói rằng, tỉnh này có "chính sách ưu đãi, hạ tầng tốt", đang phấn đấu trở thành "điểm đến lý tưởng" và mời gọi nhà đầu tư Thái Lan, hãy đến với Bình Định, để cùng gặt hái thành công đang đón chờ.
Những ngày qua, nhiều ngư dân hành nghề đánh bắt gần bờ đã liên tục trúng mùa cá trích, cá liệt. Theo các ngư dân ở Quy Nhơn (Bình Định), mùa đánh bắt cá trích bắt đầu từ sau tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch.
Dân địa phương kể lại rằng trước đây Hoa Kiều ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) mua cá chình mun bắt ở đầm Trà Ổ về treo lên dùng bột gạo vuốt hết nhớt. Thứ bột gạo tẩm nhớt cá chình mun này làm món xúp là bổ dưỡng nhất.
Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã miền núi Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, vì mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao.
Cây mai xuân được nhiều nhà vườn ở TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) đầu tư trồng và phát triển. Nhiều hộ nhờ trồng mai xuân đã đạt thu nhập cao, vươn lên giàu có, trong số này có anh Triệu Thế Hiệp, 48 tuổi, ở thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong.