Tỉnh bình phước
-
Khó khăn hiện nay của Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) trong việc triển khai cứu hộ động vật hoang dã và chăm sóc động vật rừng quý hiếm để thả về tự nhiên là nguồn kinh phí cấp phát chưa kịp thời, quy mô nuôi nhốt chưa đáp ứng.
-
Tại huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) những tuyến hoa là đường liên thôn, liên xã được phụ nữ chung tay trồng hoa (trồng hoa mẫu đơn, hoa chiều tím, hoa cánh bướm...) dọc hai bên đường ngày nào hiện đã trở nên rực rỡ sắc hoa. Tuyến đường hoa góp phần điểm tô diện mạo nông thôn mới, tạo ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người khi đi qua.
-
Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra thông báo kết luận và chỉ đạo xử lý trách nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thiện, trong vụ việc “ngụy tạo” biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương này.
-
Ở huyện biên giới Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước, một nông dân đang thực hiện khá thành công nuôi cá rô đồng thương phẩm mà lợi nhuận thu về cách xa nhiều mô hình nông nghiệp khác ở vùng đất này.
-
Chiều 17/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình cung ứng điện và bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các công trình điện trên địa bàn tỉnh.
-
Từ xa xưa, đồng bào dân tộc S’tiêng, dân tộc Khmer ở Bình Phước có truyền thống trồng lúa rẫy. Đối với bà con, lúa rẫy không đơn thuần là cây lương thực để duy trì cuộc sống mà còn ẩn chứa một nét đẹp văn hóa cần gìn giữ.
-
Gà siêu trứng lông trắng là giống gà có nguồn gốc từ Ai Cập được đưa về Việt Nam nhân giống từ lâu. Đây là giống gà cao sản cho trứng nhiều, kháng bệnh tốt, giúp nông dân chăn nuôi ở Bình Phước thu hồi vốn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.
-
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện, đi làm với thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng, nhưng anh Nguyễn Hoàng Anh Quốc ở xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) quyết tâm bỏ phố về quê lập nghiệp. Sau gần 8 năm khởi nghiệp, trải qua không ít khó khăn, anh đã thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu và lăng nha.
-
Dù có công việc ổn định, thu nhập cao tại TP Hồ Chí Minh, thế nhưng khi thấy hai cặp chim trĩ nuôi làm kiểng đẻ khá nhiều trứng, anh Vĩnh, quyết định bỏ việc ở TP để về quê xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) lập nghiệp bằng mô hình nuôi chim quý hiếm.
-
Hiện vật cổ xưa được một gia đình phát hiện tại thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Ông Vũ Ánh Dương, người phát hiện trong quá trình canh tác trên mảnh vườn nhà, gồm có: Yoni: 1 chiếc - loại sinh thực khí thường thờ ở các đền thờ Bà La Môn giáo đã phát hiện ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam