Tỉnh Bình Phước
-
Với sức trẻ năng động, thích tìm tòi, học hỏi cách làm kinh tế từ nhiều nguồn, anh Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện mô hình chăn nuôi mới - nuôi vịt xiêm trên sàn lưới, phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Trong 47 món ăn đến từ miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam thì tỉnh Bình Phước được vinh danh món canh thục là 1 trong 121 món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Canh thục là món ăn duy nhất, đầu tiên của tỉnh Bình Phước được vinh danh trong giai đoạn I năm 2022.
-
Cũng giống như bao hộ gia đình nông khác, chị Thin, nông dân xã Minh Long, thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn khăn, thiếu ổn định. Năm 2017 vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư trại nuôi gà đẻ, ấp trứng nở thành gà con để bán gà giống...
-
Ngoài 21 địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực như năm 2023, dự kiến trong năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM sẽ mở rộng thêm hai điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh.
-
Năm 2023, toàn bộ thành viên của HTX Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước đều tham gia chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Mới đây, HTX đã thực hiện thí điểm số hóa hơn 1.400 cơ sở gia công chế biến sản phẩm hạt điều Bình Phước, dựa trên nền tảng AutoAgri.
-
Sau gần 15 năm kiên trì đào hố trồng cây sưa đỏ kiểu “trồng cây gây rừng”, đến nay “rừng”, loài cây gỗ quý hiếm này đã trả ơn cho gia đình ông Vũ Văn Kiểm, nông dân xã Phước Sơn, (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xứng đáng với trị giá lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng.
-
Ngày 30/09 - 01/10 vừa qua, đồng hành cùng Câu lạc bộ (CLB) Đom Đóm Đêm trong chiến dịch "Trung Thu yêu thương 2023 - Đêm hái sao mơ", S-LIFE đã đón một mùa trăng rằm thật ý nghĩa cùng với những em học sinh Đắk Son 2.
-
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bình Phước đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.
-
Sau thời gian dài vượt qua những khó khăn ban đầu, cộng với đam mê và nỗ lực tìm tòi học hỏi, anh Lê Thanh Sang ở xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá cảnh.
-
Không ngại khó khăn, thử thách, với sức trẻ cùng đam mê, khát khao lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên ở Bình Phước đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ mô hình sản xuất nông nghiệp và thành công.