Tinh gọn
-
Chiều 28/2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
-
Từ ngày 1/3, Bộ Công Thương sẽ được tinh gọn, chỉ còn 22 đơn vị đầu mối, quản lý khoảng 29 lĩnh vực. Tổng cục Quản lý thị trường cũng sẽ được sắp xếp lại, theo đó, các đơn vị trực thuộc cơ quan này sẽ chuyển về UBND các tỉnh trước ngày 1/6.
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 126 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị năm 2025, với định hướng bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện). Trước chủ trương này, cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ nhiều ý kiến về những tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025, thời hạn điều động, bổ nhiệm là 5 năm.
-
119 cán bộ sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc. Trong số các cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Bình Định có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, có người còn 7 - 10 năm công tác.
-
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ có 45 chức năng, nhiệm vụ và 30 đầu mối trực thuộc.
-
Đảng bộ Viện KSND Tối cao được chính thức thành lập và ngoài ra, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
-
Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về phương án tinh gọn bộ máy hiện nay, phương án chuyển các Tổng cục thành Cục của hai bộ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã được báo cáo, đưa ra thống nhất.
-
Theo Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SSI, hai mùa xuân có thể là việc Việt Nam sẽ có tăng trưởng kép đến từ cả động lực bên trong và bên ngoài, hay nâng hạng kép (vừa nâng hạng lên thị trường mới nổi và xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng lên mức “có thể đầu tư”).
-
Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Lưu Quang khẳng định, năm 2025 cơ quan này xác định nhiệm vụ tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động với hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao.