Sáng 20.5 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng đề án này còn nhiều bất cập, lý tưởng hóa và không khả thi.
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng rà soát lại các hợp đồng đã ký kết để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn thành phố.
Bình luận về nội dung đưa tên người vi phạm Luật giao thông lên phương tiện thông tin đại chúng, một lãnh đạo của Bộ Tư pháp cho rằng quy định đó tính khả thi, tính giáo dục chưa chắc được như mong muốn.
Một lần nữa, Bộ GTVT “bác” phương án đề xuất xây dựng đường dẫn, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện của Cty TNHH Sơn Trường được cho là có giá trị xây dựng thấp hơn phương án của bộ hàng chục nghìn tỷ đồng.
(Dân Việt) - Đây là điều rất cần thiết nhằm đảm bảo đời sống cho nông dân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất và thể hiện được tính khả thi khi triển khai...
(Dân Việt) - Hầu hết cơ quan chấp bút soạn thảo luật đều tập trung vào khía cạnh thủ tục thực hiện luật sao cho tiện lợi đối với cơ quan công quyền hơn là tính đến quyền lợi hoặc khó khăn của đối tượng mà luật áp dụng...
(Dân Việt) - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng “bác” quy định phạt xe không chính chủ. Bộ trưởng tuyên bố: "Khi rất nhiều người dân phản đối, chúng ta phải tiếp thu những ý kiến đó".
(Dân Việt) - Trong quá trình triển khai Nghị định 71, điều khoản xử phạt này không có tính khả thi nên đề nghị Ban soạn thảo cần đưa điều khoản đó ra khỏi nghị định...
(Dân Việt) - Ngày 20.2, Bộ trrưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2013 là chuẩn bị điều kiện để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính.