Tinh that bong lai
-
Ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố về tội loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.
-
Liên quan đến phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến diễn ra vào ngày mai (14/10), Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết, phiên tòa đã được lùi thời gian xét xử.
-
Việc xét nghiệm ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai sẽ làm sáng tỏ được ông Lê Tùng Vân và những người ở đây có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không.
-
Liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo đầu tiên vào ngày 28/7, hiện 5 bị cáo còn lại cũng gửi đơn kháng cáo đến TAND Tỉnh Long An.
-
Bị can thứ 7 trong vụ án tịnh thất Bồng Lai Lê Thu Vân vừa đầu thú tại cơ quan Công an tỉnh Long An trong chiều 28/7, đã được tại ngoại trở về sinh sống tại Tinh thất Bồng Lai.
-
Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, bị cáo Lê Tùng Vân đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Long An yêu cầu tuyên vô tội, trả tự do cho bị cáo và các thành viên được xem là đệ tử của mình.
-
Bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai là Lê Thu Vân đã trình diện tại Công an phường 15 (quận Phú Nhuận,TP.HCM), chuẩn bị di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra.
-
Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan ANĐT tỉnh Long An vừa có quyết định tạm đình chỉ 2 nội dung tố giác: hành vi “loạn luân” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; truy tìm Lê Thu Vân.
-
Sau 2 ngày xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai, tối 21/7, HĐXX Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên án đối với 6 bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Lê Tùng Vân chịu mức án cao nhất là 5 năm tù giam.
-
Tại tòa sáng nay đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai.