Tình thương gặp nhau trong đêm “Vòng tay mẹ”

Thứ hai, ngày 26/08/2013 10:31 AM (GMT+7)
Sau thành công ấn tượng của “Cánh cung 3”, nhạc sĩ Đỗ Bảo trở lại với sân khấu ca nhạc bằng một đêm nhạc từ thiện ấm áp.
Bình luận 0
Nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ phụ trách phần âm nhạc cho “Vòng tay mẹ 2” - một buổi diễn duy nhất vào 20 giờ tối 29.8 tại Hà Nội. Các nghệ sĩ từ ca sĩ, nhạc sĩ đến MC đến với chương trình đều trên tinh thần thiện nguyện.

Ban tổ chức cho biết, doanh thu chương trình (sau khi trừ chi phí sản xuất tối thiểu) và tiền quyên góp từ khán giả và các nhà hảo tâm sẽ được chuyển đến tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một phần tiền sẽ được dùng để lập tủ sách cho các cháu mồ côi tại Mái ấm Điện Biên Đông (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và trường tiểu học tại bản vùng sâu Hang Căn, (Phiềng Khoai, Yên Châu, Sơn La).

Ca sĩ Ngọc Khuê sẽ tham gia trình diễn  trong chương trình “Vòng tay mẹ”
Ca sĩ Ngọc Khuê sẽ tham gia trình diễn trong chương trình “Vòng tay mẹ”

Trong đêm diễn, khán giả sẽ gặp lại những giọng ca quen thuộc với nhạc Đỗ Bảo là Tấn Minh và Ngọc Anh. “Cánh buồm đỏ thắm”- sáng tác đánh dấu sự xuất hiện của Đỗ Bảo trong vai trò nhạc sĩ sẽ vang lên trong chương trình. Sau khi đăng quang Việt Nam’s Got Talent một cách thuyết phục, luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã gần như biến mất khỏi sân khấu, hóa ra anh đang âm thầm thực hiện một dự án âm nhạc với Đức Trí tại TP.HCM. Nhận được lời mời của chương trình “Vòng tay mẹ”, anh sẽ có mặt trong đêm diễn cất giọng opera bẩm sinh trong những bài hát thính phòng kinh điển mà Pavarotti đã hát.

Giọng hát dân ca ngọt ngào Tân Nhàn sẽ mang tới một sự ngạc nhiên cho khán giả. Chị sẽ trình diễn làn điệu chèo quen thuộc “Đào liễu” trên nền nhạc jazz do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí. Bên cạnh đó là một sáng tác gây xúc động sâu sắc cũng của Trần Mạnh Hùng: “Mục Kiền Liên cứu mẹ”. Ngoài ra trong chương trình sẽ còn nhiều sáng tác rất có ý nghĩa khác như “Mẹ từ bi”- một sáng tác của Chúc Linh, lời của Hòa thượng Thích Từ Giang do ca sĩ “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê thể hiện.

Một sáng tác đã rất quen thuộc của Phạm Thế Mỹ dựa trên lời thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Bông hồng cài áo” sẽ được thể hiện qua giọng hát Trọng Tấn. Chương trình còn có những sáng tác mới về mẹ gây ấn tượng thời gian gần đây như “Nhớ mẹ” (Trần Tiến), “Lời con muốn nói” (Xuân Thủy), “Nhật ký về mẹ” (Đinh Mạnh Ninh)... Chương trình cũng đón nhận sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ trẻ, đầy tài năng như Đinh Mạnh Ninh, Vũ Thắng Lợi, Đoàn Thúy Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Trâm...

Họ sẽ đem đến cho chương trình sức trẻ, sự tươi mới của đời sống âm nhạc không ngừng phát triển hôm nay với các ca khúc đang được yêu thích: “Tình yêu màu nắng”, “Hà Nội trà đá vỉa hè”, “Một ngày mới”, “Những mùa đông yêu dấu”, “Đóa hoa nở muộn”, “Đoạn cuối giấc mơ”…. Chương trình còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc Background, MC Trịnh Lê Anh và Nguyễn Thùy Linh. Tất cả các nghệ sĩ đến với chương trình đều trên tinh thần thiện nguyện vì muốn giúp đỡ một phần nhỏ nào đó cho sự bất hạnh của các bệnh nhi ung thư và sự thiếu thốn sách của các thiếu nhi miền núi. Có thể nói “Vòng tay mẹ” là điểm gặp gỡ của tình thương yêu mà các nghệ sĩ muốn dành cho cộng đồng.

Lê Tâm (Lê Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem