Tổ chức Thương mại Thế giới

  • Từ 1.7, Trung Quốc thực hiện giảm thuế nhập khẩu cho nhiều sản phẩm thủy sản từ các quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó có Việt Nam. Đây là tin vui của ngành thủy sản Việt, nhưng nỗi lo về chất lượng cũng không nhỏ khi nước này ngày càng siết chặt các điều kiện về chất lượng sản phẩm.
  • Cho đến thời điểm này, gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức giá thấp nhất thế giới với giá chào bán loại gạo 5% tấm khoảng 350 USD/tấn. Thậm chí có doanh nghiệp phá giá, bán gạo 5% tấm chỉ 340USD/tấn trong khi gạo Ấn Độ, Pakistan thấp nhất cũng từ 370 – 380 USD/tấn trở lên.
  • “Quan hệ Việt- Mỹ đang bước đến giai đoạn quan hệ nhân dân. Bình thường hoá hoàn toàn nghĩa là mỗi người dân Việt Nam, mỗi người dân Mỹ không còn ám ảnh bởi quá khứ chiến tranh”- ông Nguyễn Tâm Chiến - Chủ tịch Hội Việt- Mỹ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nhận định.
  • Nhiều chuyên gia nhận định, để hội nhập TPP thành công, ngành chăn nuôi cần phải đổi mới cả tư duy và hành động, bên cạnh đó là sự đồng hành của Nhà nước bằng cách ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hạn ngạch, hàng rào kỹ thuật, hành lang pháp lý, chỉ đạo bộ ngành, địa phương quản lý tốt nguồn giống; công tác thú ý; tổ chức lại sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác thị trường, xúc tiến thương mại.
  • "Để chủ động trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành phố nói chung cần phải đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu trong sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và được xác định cơ hội và thách thức khi hội nhập. Để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hội nhập vững chắc với nền kinh tế quốc tế". 
  • Đó là khẳng định của ông Tống Xuân Chinh – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) trước thông tin thịt bò của Pháp chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1.5.2015. 
  • Kể từ khi Chính phủ Mỹ chính thức gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam (năm 1994), sau 20 năm, quan hệ xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Mỹ đã đạt được thành công vượt kỳ vọng và hiện giờ, Việt Nam đã trở thành đối tác xuất khẩu nông sản số 1 của khối ASEAN vào Mỹ.
  • Như NTNN đã thông tin về việc hàng trăm nghìn tấn gạo xuất khẩu của nước ta đang bị ùn ứ tại Lào Cai do chỉ phụ thuộc vào một cửa khẩu xuất khẩu tiểu ngạch. Theo ý kiến của các chuyên gia, xuất khẩu tiểu ngạch luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, vì thế chúng ta phải siết chặt, thậm chí ngừng xuất khẩu tiểu ngạch.
  •  Tại Hội nghị trực tuyến với các UBND các tỉnh, thành bàn về việc nông sản hội nhập, hôm qua 9.4, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết: “Trong thời gian tới, chúng ta sẽ thực hiện song song việc vừa mở cửa nhưng cũng vừa có các biện pháp để  bảo vệ nông sản trong nước”…
  • Năm 2014 - nông dân, nông nghiệp là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam; tuy nhiên vẫn chưa đủ “độ” làm giàu, xóa nghèo bền vững. Năm 2015, hoạt động của các cấp hội cần tập trung “Giúp nông dân tăng thu nhập”, phương châm hành động: “Giành thắng lớn mùa vụ đến hợp đồng”...