Tô Hải Long và tấm HCĐ judo của ý chí

Thứ bảy, ngày 21/12/2013 22:24 PM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 2013, judo Việt Nam (đã hoàn thành chỉ tiêu với 3 HCV trong 2 ngày trước đó) không thể có thêm HCV nào.
Bình luận 0
Nhưng hình ảnh võ sĩ Tô Hải Long cắn răng vượt qua chấn thương để giành tấm HCĐ hạng 81kg nam thực sự khiến nhiều người cảm động…

Tô Hải Long (phải) cắn răng chịu đau để giành HCĐ SEA Games.
Tô Hải Long (phải) cắn răng chịu đau để giành HCĐ SEA Games.

Ở một môn có tính đối kháng cao cùng những đòn thế cực hiểm như judo, chuyện vận động viên bị chấn thương phải nhờ lực lượng y tế dìu khỏi thảm đấu là chuyện bình thường. Chiều qua (20.12), Tô Hải Long tràn đầy tự tin bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch của mình tại nhà thi đấu Zeyar Thiri. Tuy nhiên, trong một thoáng thiếu tập trung, anh đã bị dính đòn ippon (điểm thắng tuyệt đối) của võ sĩ Singapore Chow Gary ở tứ kết: “Tôi nhập cuộc thoải mái và không bị sức ép gì. Tuy nhiên, đối thủ đã vô tình hoặc cố ý đạp trúng đùi tôi khiến tôi có cảm giác đau tức phần cơ háng. Và ở đòn sau đó, do chấn thương nên tôi đã không thể trụ vững, để thua điểm ippon”- Long nói.

Chứng kiến Long nằm vật ra thảm đấu và sau đó không thể đứng dậy vì chấn thương rách cơ háng, được đưa lên xe lăn về phòng nghỉ của đội judo Việt Nam, nhiều người tưởng như anh sẽ sớm được chuyển tới bệnh viện điều trị. Nhưng với ý chí tuyệt vời, vài tiếng sau, Long đã trở lại và thắng võ sĩ Mohamed Ezzat (Malaysia) trong trận tranh HCĐ: “Chúng tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào Long trong việc giành HCV cho judo Việt Nam nhưng rất tiếc em đã bị chấn thương và thua ở tứ kết. Dù sao, tấm HCĐ mà Long giành được đã thể hiện được bản lĩnh, quyết tâm của mình và chúng tôi rất hài lòng”- ông Nguyễn Hữu An, lãnh đội judo Việt Nam tại SEA Games nói.

Cũng trong chiều 20.12, judo Việt Nam còn có thêm 1 HCĐ nữa của Hồ Thị Như Vân (hạng 57kg nữ). Trong khi đương kim vô địch SEA Games Bùi Thị Hòa đã không thể thắng nổi võ sĩ quá mạnh gốc Nhật Bản đã nhập tịch Philippines là Watanabe Kiyomi ở trận chung kết hạng 63kg nữ: “Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2013, Watanabe Kiyomi đã chứng tỏ sức mạnh hơn hẳn so với các VĐV của chúng ta. Ở trận chung kết vừa qua, Hòa đã nhập cuộc tốt và dẫn trước 1 điểm yoko. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi qua 2 phút, Hòa đã bị đối thủ hạ bằng điểm ippon”-ông An cho biết thêm.

Theo ông An, trong ngày thi đấu cuối cùng (21.12) của judo tại SEA Games, judo Việt Nam sẽ cố gắng giành thêm 2-3 HCV để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem