Tòa án Hình sự Quốc tế
-
Đức cho biết, họ sẽ tuân theo lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và giam giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu ông bước chân lên đất Đức vì những cáo buộc phạm tội liên quan đến cuộc chiến với Hamas tại dải Gaza..
-
Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh đến Tehran hôm thứ Tư 22/5 để dự tang lễ của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tuyên bố họ đang xin lệnh bắt giữ ông vì phạm tội ác chiến tranh.
-
Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết.
-
Thủ tướng Benjamin Netanyahu công khai tuyên bố rằng bất kỳ phán quyết nào do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague đưa ra sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel nhưng sẽ “đặt ra một tiền lệ nguy hiểm” giữa bối cảnh có tin đồn ông và loạt quan chức dưới quyền sắp bị ICC phát lệnh bắt giữ.
-
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vừa ban hành lệnh bắt giữ chỉ huy Lực lượng Hàng không Tầm xa của Nga Sergey Kobylash và Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga Viktor Sokolov, theo Pravda.
-
Nam Phi đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao khi đảng đối lập hàng đầu của nước này đang nỗ lực thúc đẩy chính quyền bắt giữ Tổng thống Putin và giao nhà lãnh đạo Nga cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu ông bước chân vào nước này. Tổng thống Nam Phi đã cực lực phản đối nỗ lực này.
-
Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang tiến hành 17 cuộc điều tra, từ Ukraine và các quốc gia châu Phi như Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Kenya đến Venezuela ở Mỹ Latinh và các quốc gia châu Á như Myanmar và Philippines.
-
Chiều 20/3, theo giờ địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moscow bằng chuyên cơ", đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.
-
Lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Tổng thống Nga Putin mới đây có thể củng cố quan hệ Nga-Trung đồng thời làm gia tăng sự chia rẽ giữa các nhóm thân phương Tây và chống phương Tây, theo Eurasiareview.
-
Liên bang Nga không công nhận Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), các quyết định của tòa án này về việc "bắt giữ" Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thanh tra bảo vệ trẻ em Maria Lvova-Belova không có ý nghĩa gì đối với Moscow, kể cả về mặt pháp lý, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố.