Toà cấp cao
-
Hôm nay (29/9), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ.
-
Cho rằng không có căn cứ xác định ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên trước đó.
-
Sáng nay (10/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục Tình báo).
-
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân; Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) cùng 2 bị cáo khác đề nghị cấp phúc thẩm xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.
-
Theo lịch, ngày 13.5 tới, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Vũ “nhôm” và các cựu tướng Công an, tuy nhiên đến sát ngày phiên tòa đã được hoãn .
-
Chiều nay (25.4), trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Hà, Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho biết, vào ngày 13.5 tới Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Vũ “nhôm” và một số bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao của Công an.
-
Sáng nay (27.11), trao đổi nhanh với PV, Thẩm phán Phạm Văn Hà, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, cơ quan này đã có lịch xử giám đốc thẩm vụ án container đâm xe Innova xảy ra trên cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội.
-
Chiều nay (26.6), tại phần tuyên án vụ ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đồng phạm, một bị cáo bất ngờ được tòa phúc thẩm TAND Cấp cao thay đổi tội danh.
-
Theo luật sư, nếu vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu được xử giám đốc thẩm sẽ có một Ủy ban Thẩm phán được thành lập, Ủy ban này sẽ xem xét lại hồ sơ vụ án.
-
Trong vụ án cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng phạm sắp tới ngày xét xử phúc thẩm, một người được xem là "đặc biệt" đã rút đơn kháng cáo