Chủ nhật, ngày 22/03/2026 09:00 GMT+7

Toàn cảnh cao tốc 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội-Hoà Bình

Lê Minh Chủ nhật, ngày 22/03/2026 09:00 GMT+7
Dự án tuyến cao tốc có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long với tuyến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang tăng tốc thi công, một số đoạn dần thành hình.

Cao tốc 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hà Nội - Hoà Bình

Video: Toàn cảnh cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội-Hoà Bình.
Cuối năm 2023, tại huyện Thạch Thất cũ, TP Hà Nội chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình. Dự án này được xây dựng trên khu vực đường quốc lộ cũ, và có mở rộng hai bên đường, đồng thời nâng cấp thành cao tốc.
Công trường dự án cao tốc hơn 5.249 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng) nối Đại lộ Thăng Long với tuyến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao.
Với chiều dài khoảng 6,7 km, tuyến đường được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng phía Tây Thủ đô và mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực.
Trên công trường, rất nhiều máy móc hoạt động ngày đêm để dự án về đích đúng tiến độ. Trên tuyến đường quốc lộ, dòng xe chạy ngày đêm.
Dự án cao tốc án đi qua địa bàn Hòa Lạc và xã Yên Xuân, nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình. Điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc-Hòa Bình tại vị trí giao với đường làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tuyến được thiết kế hiện đại với mặt cắt ngang rộng từ 120-180 m, cho phép tổ chức nhiều làn xe, đáp ứng lưu lượng giao thông ngày càng gia tăng giữa trung tâm Hà Nội và các tỉnh phía Tây Bắc ngày càng lớn.
Hiện các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực thi công đoạn từ cầu Vai Nghiêng đến nút giao Yên Bình.
Diện mạo tuyến cao tốc nhiều làn xe đã dần lộ diện. Nhiều thời điểm xe cộ di chuyển khó khăn qua các khu vực thi công do có biển báo hạn chế tốc độ và mật độ lưu thông cao.
Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt những kết quả tích cực. Riêng tại xã Hòa Lạc, diện tích thu hồi hơn 60,55 ha với 688 thửa đất, trong đó gần 55,3 ha đã được bàn giao, đạt hơn 91%. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến.
Nhiều đoạn thi công phải xẻ đồi núi, khối lượng công việc khá lớn khi có một số đoạn đi qua khu vực có địa hình phức tạp.
Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc hiện đại đang hoạt động liên tục. Những đoạn tuyến qua địa hình phức tạp, đặc biệt là khu vực phải xẻ núi, đang được thi công với cường độ cao.
Mật độ giao thông dày đặc tại khu vực đang thi công. Sau khi xong toàn tuyến, các phương tiện sẽ đi lại quy củ hơn, không còn tình trạng chen chúc, ùn ứ như hiện nay trên quốc lộ cũ.
Việc xử lý nền đất yếu, san gạt mặt bằng và đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng là những thách thức lớn đối với các nhà thầu.
Hiện, đoạn từ cầu Vai Nghiêng đến nút giao Yên Bình đã dần hình thành với các lớp nền đường, hệ thống thoát nước và taluy được hoàn thiện từng phần.
Việc đầu tư tuyến đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ QL21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình nhằm từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình; phát triển mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đại lộ Thăng Long với chiều dài khoảng 30 km (điểm đầu tại nút giao Trung Hòa - ngã tư giao cắt với đường Vành đai 3 và đường Trần Duy Hưng; điểm cuối tại ngã ba giao cắt với Quốc lộ 21-Km31+064) là tuyến đường cao tốc hướng tâm phía Tây, nối trung tâm thành phố Hà Nội với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Tuyến đường đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc và đường gom hai bên.

Đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình với chiều dài khoảng 26 km (điểm đầu tại Km6+680 tách đường Hòa Lạc-Làng Văn hóa dân tộc Việt Nam; điểm cuối tại Km32+367, xã Trung Minh, TP Hòa Bình) hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác từ tháng 10/2018 với quy mô 2 làn xe cơ giới, vận tốc 80km/giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.