Tội phạm công nghệ cao
-
Trong số lượng lớn nạn nhân bị đường dây người nước ngoài phối hợp người Việt lừa đảo, nhiều người bị “sập bẫy” một cách khó tin.
-
Ngày 11/1, Công an TP.HCM đang điều tra điều tra làm rõ vụ lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà L.T.T (ngụ quận 10).
-
Phát biểu tại Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng với sự phát triển của công nghệ, nhiều loại tội phạm mới đã xuất hiện, trong đó vấn đề tín dụng điện tử, tiền ảo, tiền công nghệ cũng đã vượt xa khỏi sự kiểm soát của ngân hàng và lãnh thổ quốc gia.
-
Bộ Công an vừa phát đi thông báo về tội phạm công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM.
-
Theo Trung tướng Lương Tam Quang, khi thực hiện phá vụ án đánh bạc của người Trung Quốc ở Hải Phòng, cơ quan chức năng đã tạm giữ 395 đối tượng, trong đó có 19 người khai báo tạm trú, còn lại đối tượng khác là lợi dụng con đường du lịch vào Việt Nam.
-
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, sử dụng thông tin thẻ ngân hàng, rút chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Trong 24 đối tượng bị khởi tố, có một người Đài Loan (Trung Quốc).
-
Chỉ với một chiếc USB mua trên mạng, sinh viên này đã phá hoại hệ thống máy tính có tổng số tiền lên đến 1,35 tỉ đồng.
-
Khi được Hội đồng xét xử (HĐXX) gọi lên tiếp tục đối chất, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa ngày hôm qua là không đúng sự thật.
-
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo hiện đã có các nhóm đối tượng lợi dụng công nghệ cao giả danh lực lượng thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra… điện thoại đe dọa người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.