Tôn Thượng Hương
-
Thời Tam Quốc, Lưu Bị có xuất phát điểm yếu kém nhất, gây dựng thế lực cũng khó khăn nhất so với Tào Tháo và Tôn Quyền, từ đó bỏ lỡ không ít người tài. Có 3 vị tướng tài bị Tào Tháo “cướp trắng” trước mắt Lưu Bị, sau này một người danh tiếng lừng lẫy.
-
Từ xưa tới nay, hôn nhân chính trị là chuyện rất bình thường, nhất là trong thời cổ đại. Đa phần những cuộc hôn nhân này đều không bắt nguồn từ tình yêu nên mang lại rất nhiều bất hạnh cho người phụ nữ.
-
Trong ba mươi sáu kế quân sự Trung Quốc cổ đại, có một kế gọi là “đả thảo kinh xà”, hay còn gọi là “đánh cỏ động rắn”, kế sách này đã từng được Tào Tháo lẫn Gia Cát Lượng sử dụng rất thành công thời Tam Quốc.
-
Trong lịch sử Tam Quốc, có nhiều nhân vật nổi bật với tài năng quân sự và chiến lược kiệt xuất. Nhưng ít ai để lại câu chuyện đầy bi kịch như Lưu Bị, người được mệnh danh là "hoàng đế mạnh nhất Tam Quốc".
-
Sau khi Lưu Bị đoạt được Ích Châu, mối quan hệ giữa Lưu Bị và Tôn Quyền bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt dù trước đó quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp, Tôn Quyền thậm chí còn gả em gái mình cho Lưu Bị.
-
Tuy không sở hữu nhan sắc vượt trội như Điêu Thuyền, Tiểu Kiều hay Chân Lạc, nhưng Tôn Thượng Hương vẫn được xem là một trong mười mỹ nhân thời Tam Quốc.
-
Gia Cát Lượng từng đùa rằng Lưu Bị là một gã đàn ông tốt, biết sợ vợ, lười nói của Khổng Minh đều có ý cả nhưng không biết Lưu Bị có nghe ra được huyền cơ trong đó?
-
Tôn Thượng Hương hoàn toàn có khả năng là một nước cờ cao tay mà Tôn Quyền cài vào bên cạnh Lưu Bị.
-
Vì Lưu Bị rất thích ăn món gà, Tôn Thượng Hương vì muốn chiều lòng chồng, liền nghĩ ra nhiều phương thức chế biến gà, trong đó có món gà hong gió này. Món ăn này được Lưu Bị rất yêu thích. Qua thời gian, nó dần trở nên phổ biến hơn, được nhiều người ưa chuộng.
-
Tam quốc diễn nghĩa có 3 vị nữ tướng mạnh nhất, võ công cao cường đến nỗi nam tướng cũng phải sợ hãi!